Thứ sáu, 29/03/2024, 18:10 [GMT+7]

Vì Nhân dân phục vụ

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:52'
(BLC) - Thời gian qua, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an thành phố Lai Châu luôn nỗ lực tham mưu làm tốt công tác quản lý quản lý cư trú và giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân.

Có dịp cùng cán bộ chiến sỹ (CBCS) Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Lai Châu về bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng để tư vấn, hướng dẫn và làm thủ tục cấp mới, cấp đổi chứng minh Nhân dân (CMND), hộ khẩu cho người dân ngày cuối tuần vừa qua, chúng tôi phần nào thấu hiểu tinh thần vì Nhân dân phục vụ cũng như những ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân trước những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ chiến sỹ.

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Lai Châu làm thủ tục cấp đổi hộ khẩu cho người dân.

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Lai Châu làm thủ tục cấp đổi hộ khẩu cho người dân bản Lò Suối Tủng.

Có lẽ việc về cơ sở phục vụ Nhân dân của Công an thành phố Lai Châu nói chung, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng đã là việc làm quen thuộc, thế nên mới hơn 7 giờ sáng ngày thứ 7, sân nhà văn hóa bản Lò Suối Tủng đã có hàng trăm người dân hồ hởi đến để làm các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú. Chị Vàng Thị Chương, sinh năm 1982, người dân ở bản Lò Suối Tủng cho chúng tôi biết: Thông tin trong sổ hộ khẩu của chị chưa chính xác, cũng muốn đi điều chỉnh nhưng do bận rộn việc gia đình nên chưa sắp xếp được thời gian. Được cán bộ bản thông báo có tổ công tác của Công an thành phố đến bản làm CMND, hộ khẩu cho người dân, tôi đến rất sớm để làm thủ tục đổi sổ hộ khẩu và điều chỉnh thông tin ngày tháng năm sinh trong sổ hộ khẩu do trước đây khai chưa chính xác. Việc điền tờ khai thông tin tôi được CBCS hướng dẫn tận tình, giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức đi lại…

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người dân không thể tự điền bản khai thông tin cá nhân nên CBCS vừa hướng dẫn vừa phải viết giúp bà con, thậm chí có người phát âm họ tên cũng không chuẩn, gây khó khăn cho việc ghi thông tin, cấp giấy CMND nên phải nhờ trưởng bản hỗ trợ, công việc vì thế mà bận rộn hơn. Tuy nhiên, các CBCS vẫn niềm nở, chu đáo chụp ảnh, lăn tay, nhận dạng và hướng dẫn người dân điền các thông tin vào tờ khai theo đúng quy định. Trong vòng 1 ngày, CBCS đã giải quyết được 75 hồ sơ về hộ khẩu; 39 hồ sơ cấp mới, cấp đổi CMND. Đồng chí Trần Thị Thanh Xuân – Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố cho hay: Cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy về phân công chi bộ giúp đỡ chi bộ bản Lò Suối Tủng, cùng với hỗ trợ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn phát triển Đảng, Đội phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đến nhân dân; chủ động phối hợp với cán bộ bản làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để bà con nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an giữ gìn ANTT. Phối hợp tổ chức cho với người dân ký cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, các loại súng tự chế, vật liệu nổ…Vào các ngày thứ 7 hàng tuần, CBCS tạm gác công việc gia đình để đến bản làm thủ tục cấp mới, cấp đổi CMND, hộ khẩu cho người dân. Với những trường hợp sức khỏe yếu, người tàn tật, các em học sinh của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chúng tôi còn đến tận nơi làm thủ tục cũng như trả kết quả.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thành phố có 7 xã, phường, 74 tổ dân phố, bản, với hơn 10.000 hộ, gần 53.000 nhân khẩu, trong đó có trên 2.000 nhân khẩu đăng ký tạm trú. Nhiều phường tập trung các nhà nghỉ, khách sạn, hộ kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Do vậy, để đảm bảo ANTT, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố đã tham mưu hiệu quả công tác quản lý cư trú. Luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, siết chặt quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, chấp hành đầy đủ quy định về ANTT đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Qua đó, đưa việc quản lý nhân khẩu hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng đi vào nền nếp, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các đối tượng hình sự, ma túy, mại dâm lợi dụng sơ hở của các nhà nghỉ, khách sạn làm địa bàn hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Tám – Chủ nhà nghỉ Đông Phong, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu cho biết: Nắm chắc các quy định về kinh doanh có điều kiện, nhà nghỉ luôn chấp hành nghiêm việc cho thuê lưu trú, ghi đầy đủ số lượng khách đến thuê lưu trú, nhất là sau thời gian 23h. Đồng thời quán triệt đội ngũ nhân viên thực hiện nghiêm túc; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn gây ra các tệ nạn xã hội để báo cáo, phối hợp với cơ quan công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu nhu cầu của công dân liên quan đến công tác quản lý cư trú, Đội QLHC về TTXH còn chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Do vậy một số thủ tục hành chính đã được thực hiện rút ngắn theo quy định từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. Đồng thời duy trì làm việc cả trong ngày thứ 7 để khi người dân có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, CBCS luôn sẵn sàng “Vì dân phục vụ”. Đối với một số trường hợp đặc biệt, không có khả năng đi lại thì Đội bố trí cán bộ đến tận nơi để làm các thủ tục cho người dân. Đây là một cách làm hay, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Với tinh thần, trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố không chỉ đảm bảo những quyền lợi thiết yếu cho người dân, góp phần đảm bảo ANTT mà còn thiết thực xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an Nhân dân vì dân phục vụ.

Hồng Ngọc

Tags:

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...