Thứ bảy, 20/04/2024, 07:57 [GMT+7]

Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Thứ ba, 19/07/2022 - 07:53'
(BLC) - Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi nhưng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) vẫn cố gắng thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Đứng chân trên địa bàn vùng biên giới xa xôi của huyện Phong Thổ, diện tích khuôn viên không lớn nhưng khi đến thăm đồn chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi mỗi thửa đất đều được cán bộ, chiến sỹ tận dụng trồng hoa, cây cảnh. Phía sau đồn là vườn tăng gia với đầy đủ các loại rau, củ, quả. Khu vực trồng rau muống, mồng tơi, đỗ nổi bật hơn cả với màu xanh đậm, cây nào cây nấy mập mạp, vươn mình phát triển. Tìm hiểu chúng tôi được biết, có được kết quả đó là nhờ một phần vào phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Vườn tăng gia của Đồn Sì Lở Lầu mùa nào thứ nấy rau, củ, quả xanh tốt.

Vườn tăng gia của Đồn Biên Phòng Sì Lở Lầu quanh năm rau, củ, quả xanh tốt.

Phong trào được đồn triển khai từ nhiều năm nay. Ngay từ đầu năm, đồn đã có kế hoạch về công tác hậu cần. Mỗi nội dung phong trào được đơn vị tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sỹ trong các cuộc họp, sinh hoạt. Đồng thời, cụ thể hóa từng nội dung thành việc làm thiết thực từ việc đẩy mạnh công tác tăng gia, bếp nuôi quân hàng ngày tổ chức nấu ăn theo đúng chế độ, đảm bảo về thành phần dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đến cấp phát đầy đủ quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ.

Vào các buổi chiều hàng ngày, sau giờ làm việc các nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị lại có mặt tại khu vực tăng gia (diện tích 500m2) để trồng, chăm sóc các loại rau. Song song với những công việc bình thường (lên luống, trồng, tưới rau) nhân viên, chiến sỹ trong đồn còn phải chủ động trong khâu cải tạo đất bởi đất ở đây rất cằn cỗi. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lạnh quanh năm, nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông, rất khó để các loại cây trồng phát triển. Các nhân viên, chiến sỹ trong đồn phải khéo léo lựa chọn các loại giống rau, củ, quả thích hợp phát triển trong điều kiện thời tiết lạnh kết hợp sử dụng ni lông che đậy khi nhiệt độ giảm sâu. Nhờ đó, mùa nào thứ ấy, vườn rau của đơn vị xanh tốt, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh của đơn vị.

Thiếu tá Lê Ngọc Sơn – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cho biết: “Đồn quản lý đoạn biên giới dài 30,024km với 9 cột mốc (từ 70-78); phụ trách 1 xã Sì Lở Lầu với 10 bản với 1.220 hộ, 6.112 nhân khẩu. Thực hiện phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, bên cạnh việc tăng gia trồng các loại rau xanh, nhân viên, chiến sỹ trong đồn còn tích cực chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện nay, đơn vị đang nuôi 12 con lợn, hơn 200 con gà thương phẩm và đẻ trứng, 70 con ngan, vịt. Điều này góp phần đáp ứng 30% nhu cầu thực phẩm thịt, trứng tươi sống cho đơn vị, số còn lại đơn vị nhập ở các hộ dân trên địa bàn, đảm bảo thức ăn tươi ngon”.

Khu vườn giàn được chăm sóc cẩn thận.

Khu vườn giàn được chăm sóc cẩn thận.

Qua đánh giá hàng năm, toàn đơn vị có đến 98% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có sức khỏe tốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị. Cụ thể, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đồn tổ chức tuyên truyền được 40 buổi về: Luật Biên giới quốc gia, Luật Cư trú, Luật Hôn nhân và gia đình… thu hút 1.785 lượt người tham gia. Tổ chức tuần tra biên giới được 12 lượt, 264 lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như: sửa chữa nhà ở, đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh miễn phí… Công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao Nhân dân được chú trọng làm tốt, tạo điều kiện để Nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế.

Thông qua phong trào, chiến sỹ trong đồn còn có điều kiện học hỏi nhiều kiến thức tăng gia từ mô hình kinh tế mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Binh nhất Lò Văn Phong -  Chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu chia sẻ: Tôi vào đơn vị được hơn 1 năm nay, ngoài thời gian huấn luyện tôi còn giúp Nhân dân cày bừa, gặt lúa, chằng chống nhà cửa phòng chống thiên tai bão lũ. Cuối các buổi chiều tôi cùng các đồng chí khác trong đồn trồng, chăm sóc các loại rau. Đây là kinh nghiệm để khi trở về địa phương, tôi có thể vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế gia đình

Có thể thấy, triển khai hiệu quả phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu đang đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ. Từng bước cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị. Chung tay xây dựng đơn vị chính quy xanh-sạch-đẹp và đưa các phong trào của cấp trên triển khai đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...