Thứ sáu, 26/04/2024, 05:46 [GMT+7]
Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021)

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Thứ tư, 03/03/2021 - 09:17'
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn trực tiếp thực hiện nhiều chương trình giúp Nhân dân phát triển kinh tế, phát động phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Là địa bàn biên giới, xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) có gần 13km đường biên, chủ yếu là các dân tộc: Thái, Mông, Mảng sinh sống. Trước đây, cuộc sống bà con gặp nhiều khó khăn nhưng vài năm gần đây nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ trực tiếp của CBCS Đồn Biên phòng Pa Tần đã mang lại cho xã diện mạo mới. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14%. Đồn Biên phòng Pa Tần thường xuyên tăng cường đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ và phân công 16 đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 70 hộ nghèo ở các bản trong phát triển kinh tế. Đóng góp ngày công giúp đỡ bà con làm đường giao thông, sửa chữa trường học, làm nhà ở cho hộ nghèo.

Ông Sìn Văn Vấn - Chủ tịch UBND xã Pa Tần chia sẻ: “Nhờ có CBCS Đồn Biên phòng Pa Tần bám sát địa bàn, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đã mang lại cuộc sống ấm no, yên bình cho Nhân dân trên địa bàn”.

Ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh đều đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới tổ chức, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, đã có 63 tập thể đăng ký tham gia tự quản 102,050km đường biên, 66 cột mốc và 2 công trình bảo vệ biên giới; 460 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 70,300km đường biên, 55 cột mốc; thành lập 221 tổ/1.378 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Huổi Luông giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Huổi Luông giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện chương trình phối hợp với Huyện ủy 4 huyện biên giới: Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, BĐBP tỉnh cử 22 cán bộ tham gia cấp ủy, giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ở các xã biên giới, giới thiệu 4 đồng chí tham gia cấp ủy 4 huyện biên giới; 78 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, phân công 315 đảng viên phụ trách 1.948 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Với những hoạt động trên, CBCS biên phòng đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc biên giới, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định cần thực hiện nhiệm vụ kép “bảo vệ chủ quyền biên giới gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19”. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới để phòng, chống dịch Covid 19; thành lập, duy trì tổng số 69 tổ/247 đồng chí tuần tra, chốt chặn đường mòn, các điểm có thể qua lại được trên biên giới và đường từ nội địa ra biên giới. Các đồn biên phòng đã đưa 1.825 trường hợp vào các khu vực cách ly để theo dõi, phát hiện 1.343 trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn 1 trường hợp công dân Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 143 trường hợp công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân không vượt biên trái phép sang thăm thân, làm thuê để phòng, chống dịch Covid -19. Đến nay, tổ chức tuyên truyền được 177 bản/310 buổi/22.864 lượt người tham gia. Phát huy hiệu quả 10 cụm loa truyền thanh tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng, chống Covid-19. Tính riêng trong những tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống Covid 19, các đơn vị đã phát 8.215 tờ rơi, cấp 4.330 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 7.162 hộ gia đình ký kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, hướng dẫn và hỗ trợ 1.974 người cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.

Đại tá Nguyễn Tất Hậu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: “Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng BĐBP tỉnh gặp không ít khó khăn: tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm, thiên tai, dịch bệnh Covid-19. Trước thách thức này, Bộ Chỉ huy đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ và có nhiều đổi mới trong công tác biên phòng. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh và nắm chắc tình hình nội ngoại biên; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới. Tích cực giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Triển khai các mô hình giúp dân, nhất là xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực mà BĐBP tỉnh đang triển khai thực hiện đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ không để bị động, bất ngờ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. 

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...