Thứ năm, 25/04/2024, 08:53 [GMT+7]

Xã Nậm Hàng đẩy mạnh thu hồi vũ khí tự chế

Thứ tư, 17/07/2019 - 06:59'
(BLC) - Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trên địa bàn xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) đã đạt nhiều kết quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa phương. 

Đại úy Hỏ Văn Thép – Trưởng Công an xã Nậm Hàng cho biết: Qua rà soát về tình hình tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT trong Nhân dân trên địa bàn, lực lượng Công an xã nhận định còn một số lượng lớn vũ khí tự chế trong Nhân dân, đặc biệt tập trung tại các bản có đông đồng bào dân tộc Mông, Mảng sinh sống. Nguyên nhân do thói quen sử dụng các loại vũ khí tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng và thực hiện các nghi thức thờ cúng. Trước thực trạng đó, chúng tôi xây dựng phương án tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ những nguy hại, hành vi vi phạm pháp luật khi tàng trữ trái phép vũ khí tự chế, qua đó tự giác giao nộp. Qua quá trình triển khai thực hiện thí điểm công tác tuyên truyền tại bản Huổi Pết và Huổi Van 1 đã thu được kết quả khả quan”.

 Công an xã Nậm Hàng kiểm đếm số vũ khí người dân giao nộp.

 Công an xã Nậm Hàng kiểm đếm số vũ khí người dân giao nộp.

Xác định nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân về những nguy hại của việc tàng trữ và sử dụng vũ khí tự chế là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tối ưu để đưa công tác thu hồi VK, VLN, CCHT vào chiều sâu. Lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thành lập các tổ tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về việc tàng trữ VK, VLN, CCHT; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện công tác truyền thông. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở như: công an viên, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản và người có uy tín đi đầu, tự giác giao nộp vũ khí tự chế để người dân trong bản làm theo.

Nội dung tuyên truyền được Công an xã tập trung vào các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của Nhà nước; nguy hại của việc tàng trữ trái phép vũ khí tự chế. Qua đó, không những vận động người dân tự giác giao nộp, ký cam kết không tàng trữ, sử dụng mà còn cung cấp những thông tin có giá trị những trường hợp cố tình tàng trữ, không giao nộp cho chính quyền và cơ quan công an. Tiến hành rà soát, lập danh sách cá nhân có liên quan đến VK, VLN, CCHT; xác minh những người sử dụng súng tự chế..., Trên cơ sở đó, vận động khéo léo để quần chúng tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT.

Anh Mùa A Cung - Trưởng bản Huổi Pết chia sẻ: “Được lực lượng Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền về quy định của pháp luật về nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép và vận động tổ chức ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, đến nay dân bản đã hiểu rõ hậu quả, tác hại khi sử dụng vũ khí tự chế. Từ đầu năm đến nay, bà con tự giác mang hơn 30 khẩu súng kíp đến nộp cho Công an xã”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp của lực lượng chức năng, chính quyền xã, Nhân dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu rõ nguy hiểm cũng như việc vi phạm pháp luật khi sử dụng vũ khí tự chế. Từ đó, tự giác giao nộp cũng như vận động, tuyên truyền những người xung quanh cùng làm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, người dân giao nộp 65 khẩu súng kíp, súng cồn tự chế.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT, tạo bước chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, từng bước đưa Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đi vào cuộc sống. Thời gian tới, lực lượng Công an xã Nậm Hàng tiếp tục mở rộng công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, góp phần kiềm chế phát sinh tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lò Dinh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...