Thứ tư, 17/04/2024, 00:20 [GMT+7]

Xã San Thàng diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt xuất sắc

Thứ năm, 22/08/2019 - 11:00'
(BLC) - Hôm nay (21/8), xã San Thàng (thành phố Lai Châu) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

Với đề mục: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND; chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ", nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Các lực lượng tham gia diễn tập phần cơ chế.

Các lực lượng tham gia diễn tập phần cơ chế.

Nhờ chủ động, tích cực chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện bảo đảm cho diễn tập, trong thực hành diễn tập phần cơ chế, các thành phần tham gia đã hiểu được bản chất của cuộc diễn tập và vận hành khá tốt theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới… Nội dung thực binh, hiệp đồng chặt chẽ, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật trong luyện, diễn tập nên cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã San Thàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Kết thúc diễn tập, xã San Thàng được Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt loại xuất sắc. Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND xã San Thàng tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Thông qua diễn tập giúp các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã nắm chắc nội dung, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện cho xã xây dựng và phát triển, đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hải Nam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...