Thứ sáu, 19/04/2024, 00:37 [GMT+7]

Xứng danh “Quả đấm thép”

Thứ ba, 30/08/2022 - 10:12'
(BLC) - Được mệnh danh là “Quả đấm thép” của Công an tỉnh trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Chúng tôi có dịp tới thăm Phòng CSCĐ, Công an tỉnh vào những ngày cuối tuần, ngay từ cổng đơn vị đã nghe tiếng hô lớn của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) “Khoẻ để bảo vệ Tổ quốc”. Tiến vào gần hơn chúng tôi mới biết đó là buổi huấn luyện của các CBCS nơi đây. Dưới cái nắng oi bức nhưng không khí tập luyện hăng say, nghiêm túc là điều mà chúng tôi cảm nhận được.

Đại tá Văn Thanh Hải - Trưởng Phòng CSCĐ, Công an tỉnh cho biết: Phòng CSCĐ với đặc thù là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung; thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ứng trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các đơn vị cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma tuý… đấu tranh, triệt xoá các băng, ổ nhóm tội phạm với các đối tượng côn đồ, liều lĩnh có sử dụng vũ khí nguy hiểm. Do đó, công tác huấn luyện luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Theo đó, hàng năm, Phòng CSCĐ sẽ căn cứ vào kế hoạch huấn luyện của cấp trên để ban hành các kế hoạch huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao và huấn luyện thể lực đối với CBCS của đơn vị và Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu của Công an tỉnh với các tiêu chí, cường độ tăng dần từ thấp đến cao. Qua rèn luyện, thử thách và quá trình công tác, chiến đấu đã xây dựng nên chất thép và phẩm chất, bản lĩnh của CSCĐ.

5

Cán bộ, chiến sỹ huấn luyện thao tác xuống dây chiến thuật.

Được biết, năm 2022, công tác huấn luyện được Phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Do đó, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, ngay từ đầu năm công tác chuẩn bị về vật chất, đội ngũ cán bộ huấn luyện đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm, rà soát và chuẩn bị chu đáo; bảo đảm điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng, tạo sự đột phá trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của CBCS toàn đơn vị.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kết hợp năng lực, trình độ huấn luyện và tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của CBCS. 6 tháng đầu năm, Phòng CSCĐ đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện thường xuyên cho 150 CBCS của đơn vị với các khoa mục, phương án tác chiến đặc thù của lực lượng CSCĐ. Sau khi kết thúc mỗi đợt huấn luyện đều được kiểm tra chất lượng và 100% CBCS đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt loại khá, giỏi.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thảo - Đội trưởng Đội Tham mưu, Huấn luyện chia sẻ: Công tác huấn luyện của đơn vị chủ yếu tập trung vào các kỹ năng, chiến thuật tác chiến đặc biệt như: leo sàn đẩy, xuống dây chiến thuật, giải tán đám đông, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên các phương tiện giao thông, trên nhà cao tầng và trong hang động…

Trong quá trình huấn luyện chúng tôi thường xuyên bám sát thao trường, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời quá trình tập luyện của từng CBCS. Sau mỗi đợt huấn luyện, trình độ, kỹ năng tác chiến của CBCS có sự thay đổi rõ nét, làm nền tảng để CBCS Phòng CSCĐ ra quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác huấn luyện, hàng năm, Phòng CSCĐ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn để tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Với mục tiêu “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, những ca tuần tra, kiểm soát bất kể ngày đêm, giờ giấc đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Tuần tra kiểm soát, đấu tranh trấn áp tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSCĐ. Đi khắp các con đường ngõ hẻm, khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, có hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng CSCĐ sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở để ngăn chặn kịp thời. Với những đối tượng phạm tội sẽ được bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các dịp lễ, tết, lực lượng CSCĐ thường xuyên phải ứng trực với quân số cao nhất để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, giải quyết những tình huống bất ngờ, cấp thiết. Sự có mặt của các chiến sĩ đã góp phần ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm, mang đến sự bình yên cho Nhân dân.

6 tháng đầu năm, Phòng CSCĐ đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được trên 20 lượt với 300 CBCS tham gia; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công 6 chuyên án, qua đó tạm giữ 33 đối tượng cùng tang vật có liên quan như: 3 ôtô, 2 khẩu khẩu và nhiều giấy tờ, tài liệu vi phạm khác.

Bên cạnh đó, hành quân dã ngoại là hoạt động được Phòng CSCĐ duy trì thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với quần chúng Nhân dân; tạo môi trường cho CBCS rèn luyện bản lĩnh. Đồng thời, cũng để thị uy, răn đe các loại tội phạm góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...