Thứ năm, 25/04/2024, 12:16 [GMT+7]

Đông Phong xây dựng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ hai, 22/05/2023 - 15:59'
(BLC) - Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm thực hiện. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng cán bộ Công an phường Đông Phong, chúng tôi đến bản Tả Xin Chải dự buổi tuyên truyền pháp luật đến người dân nơi đây. Mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng được thông báo trước nên bà con tập trung đông đủ tại nhà trưởng bản. Tại buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, người dân được tiếp thu các nội dung về: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực trạng tình hình thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố; các quy định của pháp luật về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật liên quan đến tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; thu nhận hồ sơ điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Đặc biệt, bà con được phổ biến các tiêu chí xây dựng phường điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua buổi tuyên truyền giúp Nhân dân nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật, cùng chung tay thực hiện các tiêu chí trong xây dựng phường điển hình; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phường Đông Phong có 7 tổ dân phố, 1 bản, có 2.366 hộ, 8.130 nhân khẩu, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống. Phường giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; có tốc độ đô thị hóa nhanh, địa bàn giáp ranh với nhiều đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố và huyện Tam Đường. Trên địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị đứng chân như: Bến xe khách tỉnh, chợ đầu mối, các cơ sở khám chữa bệnh, nhà nghỉ, khách sạn… Điều này tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; nhất là xuất hiện một số đối tượng tội phạm như: trộm cắp vặt, đánh bạc, buôn bán, sử dụng ma túy trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Phường Đông Phong triển khai xây dựng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu triển khai xây dựng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trước tình hình trên, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, phường Đông Phong xây dựng phường điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và vận động toàn dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, quá trình triển khai thực hiện được cấp ủy, chính quyền phường xác định rõ vai trò, trách nhiệm từng tập thể, cá nhân. Chú trọng vào quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, xây dựng các mô hình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" như: “dân vận khéo”, “3 không, 3 có”, dòng họ tự quản, tổ dân phố tự quản, camera an ninh… Ngoài ra, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện các tiêu chí của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Là lực lượng nòng cốt, Công an phường Đông Phong tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, qua khảo sát, đánh giá trên địa bàn phường đã đạt 31/34 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành kèm theo Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an. Để phấn đấu đạt 34/34 tiêu chí vào cuối năm 2023, phường sẽ tập trung rà soát, đánh giá thực trạng về tình hình địa bàn để tổ chức triển khai, giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát triển vững chắc.

Cán bộ Công an phường Đông Phong tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân bản Tả Xin Chải.

Cán bộ Công an phường Đông Phong tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân bản Tả Xin Chải.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Duy trì các mô hình điểm về an ninh trật tự. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, bản vào cuộc; có sự tham gia tích cực của lực lượng công an làm nòng cốt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường nắm tình hình triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Củng cố nâng cao chất lượng, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố.

Từ việc xây dựng phường Đông Phong điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ góp phần ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp, người dân sinh sống, kinh doanh, buôn bán.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...