Thứ năm, 25/04/2024, 16:58 [GMT+7]

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong trường học

Thứ sáu, 31/12/2021 - 11:05'
(BLC) - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đặc biệt chú trọng. Nội dung, cách thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và sát thực. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tam Đường cho biết: "Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL trong trường học có vai trò quan trọng, hàng năm, Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các trường học phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL trong các đơn vị, nhà trường. Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Phòng tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức các buổi tuyên truyền PBGDPL với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các trường. Qua đó, góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống. Đồng thời, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường; biết bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên”.

Trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các trường tổ chức tuyên truyền PBGDPL với các hình thức: thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi. Đồng thời, phát động học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung PBGDPL vào hoạt động văn hóa, văn nghệ… Cùng với việc tuyên truyền lý thuyết, trong buổi ngoại khóa các thầy cô, báo cáo viên pháp luật còn tổ chức hỏi - đáp các câu hỏi dễ nhớ, dễ hiểu mà vô cùng “thực tế”, tổ chức các trò chơi “học mà chơi, chơi mà học” làm cho các em học sinh yêu thích và hào hứng tham gia.

buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường THCS thị trấn Tam Đường.

Năm học 2021 - 2022, 100% các trường học trên địa bàn huyện lồng ghép tuyên truyền PBGDPL, đặc biệt là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Luật Giao thông đường bộ, Bình đẳng giới... trong các cuộc họp, hội nghị, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt đoàn - hội - đội, với tổng số 998 buổi, thu hút 72.789 lượt người tham gia. Công an huyện Tam Đường tổ chức cho các trường học ký cam kết xây dựng trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Cùng với đó, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo 38 đơn vị trường tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, nhiều năm nay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không có trường hợp vi phạm.

Thầy giáo Mai Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tam Đường cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm, năm học 2021 - 2022, nhà trường xây dựng nhiều hoạt động tuyên truyền có chiều sâu. Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban An toàn giao thông huyện Tam Đường, Trung tâm Y tế huyện... tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho học sinh với nhiều nội dung phong phú. Ngoài ra, chương trình phát thanh Liên đội thường xuyên tuyên truyền vào các buổi đầu giờ, giữa giờ để giúp học sinh có thêm những hiểu biết về pháp luật. Không chỉ vậy, các em học sinh còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, năm học này 100% các em học sinh tham gia Cuộc thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của ma túy. Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành các quy định của nhà trường, chấp hành pháp luật của học sinh có nhiều tiến bộ, nhiều năm học qua nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật”.

Công tác tuyên truyền PBGDPL trong trường học trên địa bàn huyện Tam Đường được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; hình thành ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...