Thứ sáu, 19/04/2024, 19:50 [GMT+7]

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chủ nhật, 28/02/2021 - 09:17'
(BLC) - Thời gian qua, Phòng Tư pháp và các cơ quan tuyên truyền huyện Phong Thổ đã tích cực triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân trên địa bàn bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú.

                                                              Một buổi tuyên truyền pháp luật tại bản Po Chà xã Nậm Xe

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại bản Po Chà, xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ).

Anh Chang A Dũng – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Phong Thổ cho biết: "Trước khi phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch gửi các xã, thị trấn, đăng ký nội dung cần tuyên truyền. Căn cứ vào tình hình từng địa phương và nhu cầu kiến thức pháp luật của người dân để tuyên truyền cho phù hợp với đặc thù từng xã. Năm 2020, thực hiện phòng chống dịch Covid - 19, Phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trình chiếu powerpoint, phối hợp với Đài truyền thanh – Truyền hình huyện tuyền truyền trên hệ thống loa phát thanh thay cho tuyên truyền trực tiếp".

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013; Luật Biên giới Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn phòng chống Covid – 19, Bảo hiểm y tế… Những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở được Nhân dân đề cập tại các buổi tiếp xúc cử tri như: một số hộ ở bản Vàng Bó, thị trấn Phong Thổ kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đối với các xã khó khăn, khu vực biên giới như: Mù Sang, Bản Lang, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử công tác tuyên truyền tập trung vào vấn đề vượt biên trái phép đi lao động thuê, sử dụng ma túy, vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết…

Nhận thấy hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh cao, do đó trong quá trình tuyên truyền cán bộ tư pháp, đội ngũ tuyên truyền viên giới thiệu cho bà con cách truy cập văn bản luật trên điện thoại thông minh, Trang Thông tin điện tử huyện. Đối với trường hợp không biết tiếng phổ thông thì tư vấn cho bà con nhờ người thân đọc giúp. Phát huy vai trò của già làng trưởng bản, trưởng dòng họ uy tín trong việc vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện, huyện Phong Thổ có 101 báo cáo viên cấp huyện, khoảng 344 tuyên truyền viên cấp xã. Đội ngũ cán bộ quản lý công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền viên, đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân đều được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Toàn huyện có 171 tổ hòa giải với 951 hòa giải viên. Trong năm 2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền tại trung tâm các xã, thị trấn và các thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn được 1.216 buổi cho 130. 227 lượt người tham dự; số vụ việc hòa giải thành công 356/436vụ.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành đội ngũ báo cáo viên, ý thức chấp hành pháp luật của người dân thay đổi rõ nét. Đến nay, nhiều vụ việc được người dân tự thỏa thuận với nhau, hạn chế tình trạng gửi đơn kiện hay phải nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước. Ví dụ như: năm 2019, trường hợp anh Tẩn Sài Kin và anh Thào A Nhè ở xã Pa Vây Sử tranh chấp nguồn nước khiến cho việc canh tác ruộng nương của 2 gia đình gặp bất lợi. Trường hợp tranh chấp nương thảo quả của một nhóm hộ ở xã Pa Vây Sử nảy sinh mâu thuẫn trong nhiều năm khó giải quyết. Nhưng được đội ngũ tuyên truyền viên hòa giải, phân tích, giải thích nên các vụ việc đã được giải quyết hợp tình hợp lý, bà con đều đồng thuận nghe theo.

Anh Lý Chỉn Chàng ở bản Nậm Khay, xã Khổng Lào chia sẻ: "Trước đây đời sống khó khăn, do đó bà con thường lên nương cấy lúa, trồng ngô không quan tâm đến pháp luật. Do đó ở bản thường xảy ra tình trạng trộm cắp vặt. Nhưng từ khi được các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, người dân trong bản đã nâng cao nhận thức, tình hình an ninh trật tự ở bản nhờ đó được đảm bảo".

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, sự bất đồng trong ngôn ngữ, ở các xã máy trình chiếu chưa đồng bộ làm hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng với sự nhiệt tình của các cán bộ tư pháp, đội ngũ tuyên truyên truyền viên sử dụng linh hoạt các biện pháp tuyên truyền đã giúp người dân trên địa bàn ngày một tiến gần hơn với pháp luật.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...