Thứ năm, 28/03/2024, 23:07 [GMT+7]

12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm: Phạm pháp hình sự giảm hơn 10%

Thứ sáu, 01/10/2010 - 09:18'
Ở đâu không làm tốt công tác Phòng chống tội phạm (PCTP), gây bức xúc trong nhân dân thì bí thư, chủ tịch và Giám đốc công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm.
Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Trọng Đức
Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 1998 - 2010, diễn ra sáng 30-9.

Theo đánh giá của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia PCTP, công tác điều tra xử lý tội phạm ngày càng nâng cao về chất lượng. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy và tham nhũng, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nghiêm trọng; làm rõ nhiều vụ án tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Từ năm 1998 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm hơn 10% so với trước.

Tuy nhiên, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cũng cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia PCTP vẫn còn nhiều hạn chế. Tội phạm có tổ chức tuy hoạt động không còn công khai, trắng trợn như trước nhưng tính chất nghiêm trọng, manh động hơn, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng và hung khí có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rất đáng báo động.

Tội phạm về ma túy có những diễn biến phức tạp mới, gay gắt, tính chất rất quyết liệt, trong những năm qua cả nước phát hiện 143.591 vụ phạm tội về ma túy, trung bình mỗi năm điều tra, bắt giữ trên dưới 11.000 vụ buôn bán vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy, thu trên dưới 1 tấn ma túy các loại. Các tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc còn khá phổ biến không chỉ ở thành thị mà còn ở các vùng nông thôn...“Công tác quản lý kinh tế-xã hội của nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là các ngành kinh tế trọng điểm còn sơ hở, thiếu sót để tham nhũng, tiêu cực xảy ra nhiều”- Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đưa ra đánh giá.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng cho rằng, cần nhìn nhận tồn tại yếu kém để khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác PCTP; tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công PCTP, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong PCTP.

“Ở đâu không làm tốt công tác này, gây bức xúc trong nhân dân thì bí thư, chủ tịch và giám đốc công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 18 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP giai đoạn 1998-2010 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an cũng quyết định tặng bằng khen cho 49 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP.

 

Theo Tiền Phong online

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...