Thứ năm, 25/04/2024, 09:16 [GMT+7]

2 giáo viên bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ ba, 28/03/2023 - 16:31'
(BLC) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Tân Uyên, có 2 giáo viên trên địa bàn vừa bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 21/3/2023, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Tân Uyên) phối hợp với công an 2 xã: Pắc Ta, Hố Mít đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Mít Thái (xã Pắc Ta) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Lê Hoàng Việt (SN 1988) và Hà Mạnh Hùng (SN 1992) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, vi phạm điều 249 Bộ luật Hình sự. Cả 2 hiện là giáo viên Trường Tiểu học xã Nậm Sỏ. Tang vật được cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ gồm 2 gói chất bột màu trắng có khối lượng 0,38 gam.

Hai đối tượng Hà Mạnh Hùng và Lê Hoàng Việt tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng Hà Mạnh Hùng và Lê Hoàng Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CTV)

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Hoàng Việt khai nhận bản thân bắt đầu sử dụng chất ma tuý từ năm 2018 và Hà Mạnh Hùng bắt đầu sử dụng chất ma tuý từ tháng 11/2022. Vào chiều ngày 21/3/2023, sau khi tan trường, cả 2 đối tượng rủ nhau đi xuống khu vực huyện Than Uyên để tìm mua hêrôin mang về sử dụng.

2 đối tượng trên hiện đang bị tạm giữ hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện Tân Uyên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...