Thứ bảy, 20/04/2024, 22:29 [GMT+7]

Bản bình yên bảo đảm an ninh trật tự

Thứ tư, 12/01/2022 - 14:46'
Vừa qua, UBND xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) ra quyết định thành lập Tổ xây dựng và duy trì mô hình “Bản bình yên bảo đảm về ANTT” tại bản Chin Chu Chải nhằm bảo vệ an ninh chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Con đường bêtông uốn lượn, quanh co qua những thửa lúa, nương ngô chín vàng đưa chúng tôi đến bản Chin Chu Chải cách trung tâm xã Nùng Nàng 3km. Vùng quê nghèo trước đây nay đang trên đà đổi mới với những ngôi nhà ngói, thưng ván, nền láng xi măng khang trang, sạch đẹp. Dạo thăm nội bản, chúng tôi cảm nhận không gian tĩnh lặng, thanh bình, ANTT bảo đảm. Ngô, thóc xếp xung quanh nhà; lợn, trâu, gà nuôi nhốt đầy chuồng, hợp vệ sinh nông thôn. Điện thoại hẹn trước, chúng tôi mới gặp được anh Chang A Hồ - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Xây dựng và duy trì mô hình “Bản bình yên bảo đảm về ANTT” bản Chin Chu Chải.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Hồ cho biết: “Thời gian qua, tôi chỉ đạo trưởng, phó bản đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xoá đói giảm nghèo” và “Xây dựng nông thôn mới”. Từ đó, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân chung tay, góp sức giữ vững ANTT địa phương. Tôi tuyên truyền, động viên bà con cần cù tăng gia sản xuất; giáo dục con, cháu rèn đạo đức, lối sống nhằm tránh xa các tệ nạn xã hội. Tháng 3 vừa qua, tôi phát hiện và kịp thời động viên 2 phụ nữ không bỏ nhà đi sang bên kia biên giới, yên tâm phát triển kinh tế tại quê hương”.

Đại diện các hộ dân bản Chin Chu Chải (xã Nùng Nàng) ký kết kế hoạch xây dựng mô hình “Bản bình yên bảo đảm về an ninh trật tự”.

Bản Chin Chu Chải có 49 hộ với 243 nhân khẩu, 99,6% người dân tộc Mông. Bà con chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt. Bản có 4 dòng họ: Chang, Thào, Ma và Chu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ, nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế, trong khi điều kiện kinh tế, xã hội đang trên đà phát triển. Người dân sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng internet, kết bạn zalo, facebook, thực hiện một số hành vi gây tiềm ẩn mất ổn định ANTT. Một số trẻ vị thành niên tảo hôn, sinh con thứ 3 gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe sinh sản.

Để đảm bảo ANTT, tạo điều kiện cho Nhân dân an tâm lao động, sản xuất, những năm qua, bí thư chi bộ, trưởng, phó bản đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; nhân rộng 4 tổ tự quản điển hình không có tội phạm. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm về đảm bảo ANTT của bà con từng bước được nâng lên. Người dân mạnh dạn cung cấp nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã điều tra, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật. Tình hình ANTT bản cơ bản được giữ vững, đặc biệt tình trạng phụ nữ bỏ nhà đi giảm hẳn so với trước đây.

Để ngăn chặn tình trạng trên, đầu tháng 9 vừa qua, UBND xã Nùng Nàng đã ra quyết định thành lập Tổ xây dựng và duy trì mô hình “Bản bình yên bảo đảm về ANTT” tại bản Chin Chu Chải, gồm 13 thành viên, trong đó có 6 thành viên (cán bộ bản) và 7 thành viên (cán bộ xã). Mục đích xã thành lập Tổ xây dựng bản tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Nhân dân, góp phần bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tôn trọng các giá trị thuần phong, mỹ tục của các dòng họ và cộng đồng dân cư. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng công an xã, Tổ xây dựng bản, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thực hiện tốt nghị quyết, chương trình, kế hoạch bảo đảm tình hình an ninh chính trị, TTATXH năm 2021.

Tổ xây dựng bản làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các tiêu chí an toàn về ANTT.

Thiếu tá Lường Văn Hùng - Trưởng Công an xã, thành viên Tổ xây dựng và duy trì mô hình “Bản bình yên bảo đảm về ANTT” tại bản Chin Chu Chải cho biết: “Thời gian qua, tôi phối hợp với cán bộ xã, bản khảo sát tình hình kinh tế, văn hóa, ANTT bản Chin Chu Chải. Trọng tâm là nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT và quan tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nội bộ Nhân dân. Từ đó, tôi động viên trưởng dòng họ, người uy tín bản nâng cao vai trò, trách nhiệm vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, có nếp sống văn hoá, văn minh, nâng cao tinh thần tự quản, cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...