Thứ sáu, 19/04/2024, 13:23 [GMT+7]

Bắt giữ 12 đối tượng về hành vi đánh bạc

Thứ bảy, 04/02/2023 - 07:57'
(BLC) - Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt giữ 12 đối tượng trên địa bàn xã Bản Lang về hành vi đánh bạc.

Theo đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 2/2/2023, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nà Cúng (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phong Thổ đã phát hiện nhiều người tụ tập, nghi vấn đánh bạc trên mảnh ruộng của ông Vàng Văn Tâm (SN 1976). Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng: Vân, Minh, Thuận, Phanh bị bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng: Vân, Minh, Thuận, Phanh bị bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Vương Thúy Vân (28 tuổi), Xẻ Thị Minh (33 tuổi), Vàng Thị Thuận (35 tuổi), Lò Thị Dựng (38 tuổi), Vàng Thị Ước (38 tuổi) cùng trú tại Bản Hợp 1 (xã Bản Lang); Lành Thị Phanh (47 tuổi), Lù Thị Máy (49 tuổi), Lò Thị Ly (56 tuổi), Vàng Thị Xé (55 tuổi), Vàng Văn Tìn (50 tuổi), Mùng Thị Nghiêm (35 tuổi) cùng trú tại bản Nà Cúng (xã Bản Lang).

Đáng chú ý, 10/12 đối tượng tham gia là nữ, thường xuyên tụ tập đánh bạc nhỏ lẻ, đã được các đơn vị chức năng nhắc nhở, yêu cầu giải tán nhưng vẫn cố tình vi phạm. Lực lượng công an tiến hành thu giữ: 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị để đánh bạc, cùng trên 14 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc nêu trên.

Mở rộng điều tra vụ án, đến chiều 3/2, đối tượng Lò Văn Hà (50 tuổi), trú tại bản Hợp 1 (xã Bản Lang) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã giao nộp 300 nghìn đồng tiền tham gia đánh bạc và 1 chiếc điện thoại. Từ đó, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 12 đối tượng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...