Thứ sáu, 26/04/2024, 02:29 [GMT+7]

Bốn công an bị bắt vì “xem đánh bạc”

Thứ năm, 30/09/2010 - 10:10'
Đột kích sới bạc lớn tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, công an bắt gọn 30 người liên quan, trong đó có 4 cán bộ công an. Tuy nhiên, sau đó chỉ có 10 đối tượng bị khởi tố, 4 công an được bàn giao về đơn vị và giải trình chỉ vào sới để xem đánh bạc. 
Nhà riêng, đồng thời là nơi Phương tổ chức sới bạc

Nổ súng đột kích sới bạc

Khoảng 14 giờ chiều 15-9, Công an huyện Hạ Hòa huy động hàng chục cảnh sát đột kích căn nhà 3 tầng được coi là đẹp nhất nhì xã Y Sơn của Nguyễn Quốc Phương (tức Công, sinh 1981), một đối tượng cờ bạc. Sau những phát súng chỉ thiên, cảnh sát phá cửa xông vào, bắt gọn 30 người tại sới, trong đó có Nguyễn Quốc Phương.

Ngay sau đó, đường dây nóng báo Tiền Phong nhận được tin của dân sở tại cho hay, trong số các đối tượng bị bắt giữ, có đến 4 cán bộ Trại giam Tân Lập - Bộ Công an.

Thượng tá Cao Văn Thỏa, Phó trưởng Công an huyện Hạ Hòa, cho biết thêm, công an thu được tại chỗ 30 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động và xe máy. Sau khi phân loại đối tượng, Công an huyện khởi tố bị can 10 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thượng tá Thỏa cũng cho biết, danh tính 4 công an trại giam Tân Lập liên quan gồm: trung úy Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978), thiếu úy Nguyễn Văn Hiển và 2 chiến sỹ Trần Minh Phương (SN 1985), Nguyễn Duy Cương (SN 1984). Bốn người này làm công tác bảo vệ ở trại giam Tân Lập cách sới bạc khoảng 8km. Sau 12 giờ bị tạm giữ, họ được Công an huyện Hạ Hòa bàn giao cho phía trại giam với sự có mặt của một phó giám thị.

Đáng chú ý, cho tới thời điểm PV Tiền Phong làm việc với Công an huyện Hạ Hòa (khoảng 2 tuần sau khi sới bạc bị đột kích - PV), cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được 4 công an trên có đánh bạc hay không. Lời khai chung của 4 người này về lý do có mặt tại sới bạc chỉ là... vào xem!

Những bất thường

Thượng tá Thỏa cho biết, sới bạc do Nguyễn Quốc Phương và một số đối tượng cờ bạc khác ở địa phương tổ chức đã bị Công an huyện Hạ Hòa lập hồ sơ theo dõi nhiều năm.

20 người không bị xử lý hình sự trong vụ việc, theo thượng tá Thỏa, phần lớn là thợ xây đang đào móng một ngôi nhà gần nhà Nguyễn Quốc Phương, tranh thủ lúc nghỉ trưa vào xem đánh bạc.

Tiếp xúc với PV Tiền Phong, một số người dân có thể kể vanh vách tên những đối tượng cờ bạc vừa bị công an khởi tố, như Đặng Văn Sang, Nguyễn Xuân Hải, Phan Tuấn Đạt, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Bá Bền... Thậm chí, có người còn khẳng định 4 công an trên cũng thường xuất hiện ở nhà Phương.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại trại giam Tân Lập, thượng tá Nguyễn Hữu Kỷ - Giám thị trại giam - cho biết, 4 công an liên quan đến sới bạc trên về cơ bản giải trình là “vào xem chơi bạc”. Lãnh đạo Trại giam đã tạm đình chỉ công tác 4 người này, chờ xử lý kỷ luật khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Thượng tá Kỷ cho hay rất bức xúc về vụ việc: “Là chiến sỹ công an, nếu chỉ vào xem chơi bạc mà không tố giác tội phạm, thì đã xứng đáng nhận kỷ luật theo quy định”.

Theo Tiền Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...