Thứ năm, 25/04/2024, 11:43 [GMT+7]

“Chúng em với an toàn giao thông”

Thứ ba, 26/01/2021 - 17:58'
(BLC) - Đó là chủ đề hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông được Trường Tiểu học số 2, thành phố Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức sáng 25/1.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Quang cảnh buổi hoạt động ngoại khóa.

Tại buổi tuyên truyền, gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 2 được thông tin một số vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, trong đó có những vụ liên quan đến học sinh; nghe giới thiệu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông như: không đôi mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định và những quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các em tham gia trả lời câu hỏi tình huống, một số quy định điều kiển phương tiện, ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô; trao tặng mũ bảo hiểm.

Cô giáo Pờ Thị Hòa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông của học sinh, nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 và được cụ thể hóa bằng việc chủ động xây dựng kế hoạch. Cụ thể như: từ địa thế nằm trên trục đường Trần Phú có lượng phương tiện qua lại rất đông, nhất là giờ cao điểm. Nhà trường cử giáo viên, nhân viên hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe tại cổng trường vào thời điểm đến và tan học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các nhiệm vụ về an toàn giao thông của nhân viên, giáo viên. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc tham gia giao thông với các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và truyền thông tới phụ huynh và gia đình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giao thông, qua đó hình thành và duy trì nếp văn hóa giao thông trong học sinh.

* Trước đó, ngày 25/1, Đoàn cơ sở xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại bản Trung Chải với 56 lượt đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân tham gia.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; một số luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2019. Tại buổi tuyên truyền cũng thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết:  Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu; một số biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần tự giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh phòng chống, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phạm Oanh - Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...