Thứ sáu, 29/03/2024, 03:44 [GMT+7]

Gần 300 học sinh, giáo viên được học tập quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ ba, 19/09/2017 - 15:35'
(BLC) – Ngày (18/9), Huyện đoàn Sìn Hồ phối hợp với Công an huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật: Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy và Luật Phòng chống mua bán người.

Hoc sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện tham gia học tập quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo đó, gần 300 học sinh, giáo viên trong toàn trường được cung cấp một số nội dung của Luật Giao thông đường bộ; biển báo hiệu giao thông thường gặp; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện; Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Những lỗi thường gặp khi tham gia giao thông của học sinh như: đi xe chưa đủ điều kiện về độ tuổi, lạng lách đánh võng, chở người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm và những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông không tuân thủ quy định của pháp luật...

Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, hiểu được tác hại và hiểm họa của ma túy gây ra cho toàn xã hội. Từ đó, biết cách phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống ma túy. Cùng với đó, cán bộ chiến sỹ Công an huyện còn tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người cho các em học sinh. Từ đó, giúp các em biết cách tự bảo vệ, phòng tránh khỏi bị lừa gạt, đồng thời cùng với xã hội có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống mua bán người.

Đồng chí Lương Ngọc Hải – Phó hiệu Trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện cho biết: “Hội nghị Học tập quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy và Luật Phòng chống mua bán người thật sự rất thiết thực đối với các em học sinh trong trường, bởi các em đang bước vào giai đoạn mới lớn, những suy nghĩ, hành động chưa thể chín chắn. Được các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đưa ra những dẫn chứng thực tiễn tại địa phương về hậu quả khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; những nỗi đau, hệ lụy của việc sử dụng ma túy hay những chị em phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc đã rất vất vả nơi xứ người... Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. Đồng thời, có thêm kiến thức cũng như ý thức tự bảo vệ mình, người thân trong gia đình và cộng đồng.

 

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...