Thứ bảy, 20/04/2024, 18:41 [GMT+7]

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật giao thông

Thứ tư, 25/09/2019 - 22:24'
(BLC) - Chiều 24/9, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Chi đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Năm học 2019 – 2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh có 390 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Hàng năm, vào đầu năm học, Chi đoàn đều phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; quy tắc giao thông như: bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đi đúng làn đường, phần đường; một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đồng thời, thông tin về một số vụ tai nạn của thanh, thiếu niên xảy ra trên địa bàn tỉnh; xem video ghi lại những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước và ý thức chấp hành giao thông của các nước trên thế giới…

Quang cảnh hoạt động ngoại khóa.

Thông qua hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng đối với giáo viên, học sinh nhà trường. Đồng thời, trang bị những kỹ năng cần thiết cho các em khi tham gia giao thông, đảm bảo tính mạng cho bản thân và người đi đường.

Phạm Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...