Thứ sáu, 19/04/2024, 16:08 [GMT+7]

Huyện Than Uyên tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ tư, 17/07/2019 - 17:20'
(BLC) – Giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự-cơ động (Công an huyện Than Uyên) triển khai đồng bộ, lồng ghép linh hoạt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Huyện Than Uyên có tuyến quốc lộ 32, 279 và 279D đi qua, nhiều nhánh đường liên thôn, liên xã và 2 lòng hồ Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát thuận lợi cho giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của người dân. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, nhiều tuyến đường được nâng cấp, hệ thống biển báo bổ sung thường xuyên, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp luật giao thông nên các vụ tai nạn giao thông cũng như hành vi vi phạm được kiềm chế. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng và phương tiện vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Nhận thức, hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, lực lượng đảm bảo an toàn giao thông mỏng, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đại úy Đỗ Sơn Tùng – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - cơ động (Công an huyện Than Uyên) cho biết: “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Đội tham mưu lãnh đạo đơn vị đề nghị huyện chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tới cộng đồng dân cư”.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - cơ động, Công an huyện Than Uyên kiểm tra nông độ cồn người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - cơ động (Công an huyện Than Uyên) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Xác định công tác tuyên truyền là biện pháp hữu hiệu giúp nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, Đội cử cán bộ xuống các bến đò, hộ dân sống xung quanh 2 bên hồ thủy điện, thôn, bản, khu dân cư phổ biến kiến thức về an toàn giao thông. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: trực tiếp tại các buổi họp thôn bản; loa phóng thanh trên ôtô tuyên truyền lưu động; tờ rơi, sử dụng máy chiếu… Nội dung tập trung vào nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn liên quan đến không có phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo, chở người quá quy định, chuyển hướng đường, uống rượu khi điều khiển phương tiện, phóng nhanh vượt ẩu. Từ đầu năm đến nay, Đội đã tổ chức tuyên truyền 12 buổi cho 1.430 giáo viên, học sinh và trên 1.230 người dân tham gia nghe.

Ngoài ra, Đội tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thường xuyên kiểm soát, phát hiện các xe kinh doanh vận tải chở hàng quá trọng tải, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý hành vi vi phạm như: xe mô tô chở quá số người quy định, xe ô tô chở quá trọng tải, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không làm chủ tốc độ, đi chiếm phần đường… Từ đầu năm đến ngày 15/7, Đội đã tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính hơn 473 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 167 xe mô tô, 249 giấy tờ các loại; trong đó xử phạt 412 trường hợp, phạt cảnh cáo 8 trường hợp. 

Trung úy Nguyễn Ngọc Kênh – Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - cơ động chia sẻ: “Thời gian này, Đội đang tập trung hướng đến tuyên truyền, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm an toàn giao thông. Đồng thời, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người dân. Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử ký những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, góp phần giảm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm giao thông và tai nạn giao thông”.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, Nhân dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và người đi đường.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...