Thứ sáu, 19/04/2024, 04:25 [GMT+7]

Khởi tố cha dượng bé Như Ý

Thứ sáu, 24/09/2010 - 15:26'
Chiều 23-9, thượng tá Lê Xuân Lãng, trưởng Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp), cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thành Tám với hai tội danh cố ý gây thương tích và ngược đãi trẻ em.

Lê Thành Tám (phải) tại trại tạm giam Công an huyện Lai Vung - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó Công an huyện Lai Vung đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tạm giữ hình sự đối với Tám vào ngày 18-9. Và chiều 22-9 lại tiếp tục khởi tố vụ án ngược đãi con và tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 29 tuổi, mẹ của Như Ý, để điều tra về hành vi bạo hành bé Như Ý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thành Tám (34 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, Lai Vung) tuy đã có vợ con (cũng có con gái tên Như Ý 17 tháng tuổi) nhưng chung sống như vợ chồng với bà Lan tại xã Long Hậu, Lai Vung khoảng ba tháng nay. Hai người này thường bạo hành gây nhiều thương tích cho bé Như Ý. Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Minh Thuấn, giám đốc Công an Đồng Tháp, cho biết ông đã chỉ đạo Công an huyện Lai Vung khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ để tiếp tục xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan hoặc tham gia bạo hành bé Như Ý.

 

Theo Tuổi trẻ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...