Thứ sáu, 26/04/2024, 03:12 [GMT+7]

Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông

Thứ hai, 30/12/2019 - 16:47'
(BLC) - Đảm bảo Nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm, an vui, Công an huyện Phong Thổ đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Huyện Phong Thổ có địa bàn rộng lại chủ yếu là đồi núi, gồm 3 tuyến quốc lộ, 3 đường tỉnh lộ và nhiều tuyến đường liên xã. Có đường biên giới giáp Trung Quốc, lưu lượng phương tiện ngày một gia tăng (hiện nay gần 300 xe ô tô, 7.000 xe mô tô), các tuyến đường chủ yếu là đèo dốc, nhiều khúc cua. Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật chưa cao nên tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông còn diễn ra. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến đã được kiềm chế, đẩy lùi song còn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là các hoạt động lợi dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa, buôn bán gian lận thương mại, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đại úy Lò Văn Hào – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện, hàng năm, Đội xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền đến Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và học sinh. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, chú trọng tỉnh lộ 132 và khu vực thị trấn Phong Thổ, xã Mường So, Dào San và khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. Chỉ đạo xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xe hết niên hạn, không có giấy phép lái xe... Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cơ bản giữ vững. Năm 2019, tình hình ATGT giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 13 người (giảm 3 vụ, 4 người chết, giảm 8 người bị thương so với năm 2018). Các vụ tai nạn giao thông đều được xử lý dứt điểm, đúng thời gian theo quy định.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 936 trường hợp vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ; lập biên bản tạm giữ 274 phương tiện và 662 giấy tờ các loại. Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 827 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 275 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Thổ kiểm tra giấy tờ người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong năm, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại các xã, tập trung vào các địa bàn vùng cao. Theo đó, đã tổ chức được 28 buổi với tổng số 1.096 lượt người tham gia. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các Trường: THCS Nậm Xe, Mường So, Huổi Luông, THPT Dào San, thị trấn Phong Thổ với 2.350 lượt học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia và ký cam kết không vi phạm ATGT. Anh Chẻo San Quẩy ở bản Hoàng Trù Sào, xã Huổi Luông chia sẻ: Được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, tôi thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, tuân thủ đi đúng phần đường, làn đường quy định, đội mũ bảo hiểm cho các con khi tham gia giao thông.

Đảm bảo ATGT trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020, Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tham mưu xây dựng Kế hoạch số 312/KH–CAH–CSGT, ngày 5/12/2019 về mở đợt cao điểm đảm bảo ATGT trong dịp tết. Huy động thêm các lực lượng: hình sự, kinh tế phối hợp chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, pháo nổ từ biên giới vào địa bàn. Kế hoạch cũng xác định rõ các tuyến địa bàn và đối tượng để tập trung làm tốt công tác đảm bảo ATGT.

Cùng với đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp với các xã tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến Nhân dân các xã, thị trấn, nhất là tình trạng người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn trong dịp tết. Tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến trọng điểm, có nguy cơ cao để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Cảnh sát giao thông, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nói không với rượu, bia, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Đó là cách bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Thương – Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...