Thứ năm, 18/04/2024, 17:08 [GMT+7]

Nhận tiền tỷ của doanh nghiệp, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV: Đó là tiền thưởng

Thứ năm, 30/09/2010 - 10:07'
Tại phiên xét xử hôm qua, bị cáo Đoàn Tiến Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -BIDV) cho rằng, khoản tiền tỷ ông Dũng nhận từ doanh nghiệp là do đơn vị này hứa thưởng.

>> Xét xử cựu phó tổng giám đốc BIDV

Hai bị cáo Đoàn Tiến Dũng, Trần Thị Thanh Bình tại tòa
Hai bị cáo Đoàn Tiến Dũng, Trần Thị Thanh Bình tại tòa.

Vì lý do sức khỏe của ông Đoàn Tiến Dũng đồng thời nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, đặc biệt là ông Hoàng Văn Khánh (Tổng Giám đốc Cổ phần Dệt may Hải Phòng), các luật sư đã đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội hoãn phiên xử. Sau khi hội ý, HĐXX khẳng định những người vắng mặt đã có lời khai đầy đủ, trong quá trình xét xử nếu xuất hiện những yếu tố không thể làm rõ tại toà, HĐXX sẽ xem xét có cần hoãn hay không.

Trả lời HĐXX về hành vi nhận 4 tỷ đồng từ ông Hoàng Văn Khánh, bị cáo Đoàn Tiến Dũng cho rằng đó là khoản tiền mà ông Khánh hứa thưởng cho ông Dũng, khi ông Dũng tìm được đối tác giúp Cty của ông Khánh bán được dự án kho bãi container. Và khoản tiền này là do ông Khánh tự nguyện đề nghị, ông Dũng không vòi vĩnh.

HĐXX đã công bố lời khai của ông Hoàng Văn Khánh. Theo đó, Dũng yêu cầu ông Khánh phải lại quả thì mới chỉ đạo Chi nhánh BIDV Hải Phòng giải ngân cho Cty của ông Khánh, bởi lúc đó tài sản trên đang bị thế chấp tại BIDV Hải Phòng.

Chủ tọa phiên tòa cũng công bố lời khai của bị cáo Đoàn Tiến Dũng tại cơ quan điều tra, thừa nhận có hành vi nhận tiền của ông Khánh qua trung gian là bị cáo Trần Thị Thanh Bình (nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng). Trong quá trình điều tra, bà Bình cũng khai đã nhận tiền hộ ông Dũng theo chỉ đạo của ông này.

Tuy nhiên, bị cáo Đoàn Tiến Dũng đã phủ nhận các lời khai trên tại cơ quan điều tra. Ông Dũng cho rằng, thời điểm đó ông ta hoang mang về tinh thần, có dấu hiệu hoảng loạn, nên khai không chính xác.

Theo dự kiến, hôm nay HĐXX tuyên án.

Theo Tiền Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...