Thứ sáu, 26/04/2024, 00:59 [GMT+7]

PGĐ “rút ruột” công ty 2 tỷ đồng để mua cổ phần

Thứ bảy, 02/10/2010 - 11:16'
Bằng thủ đoạn lập công ty "ma", tạo hợp đồng "khống", Nguyễn Văn Đà, PGĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Địa vật lý, Bộ TN&MT đã chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng để mua cổ phần, làm lợi cho bản thân.
CQĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đà

Ngày 1/10, Đội Công nghiệp - Xây dựng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) CA TP Hà Nội phối hợp Đội Điều tra tội phạm tham nhũng cho biết đã thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đà (SN 1965, trú tại 304 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể, lợi dụng quá trình công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, với số vốn điều lệ là 12 tỷ đồng, Đà đã cùng một cán bộ khác tìm cách rút tiền của chính công ty để mua cổ phần.

Đà đã lập "bình phong" là Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân, trụ sở tại nhà CT3-3 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, để em gái là Nguyễn Thị Ngân đứng tên làm Giám đốc. Tháng 12/2007, Đà dựng một hợp đồng kinh tế khống về nội dung Công ty CP Công nghệ Địa vật lý mua các loại sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH Vật liệu điện và xây lắp Thanh Xuân.

Sau khi Công ty CP Công nghệ Địa vật lý chuyển tiền cho chính công ty "sân sau" của mình, Đà đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng, dùng để ăn chia và mua cổ phần. Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.

 

Theo Hà Nội mới

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...