Thứ sáu, 29/03/2024, 01:32 [GMT+7]

Quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

Thứ bảy, 04/11/2017 - 20:50'
(BLC) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc được Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay (4/11). Đồng chí Lê Thành Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015; quán triệt công việc cần triển khai thi hành Bộ luật và những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin (TCTT), nội dung công việc cần triển khai thi hành Luật.

Theo đó, BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2018 gồm 26 chương, 426 điều với những nội dung cơ bản: tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới; nội luật hóa các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  Luật TCTT gồm 5 chương, 37 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 và xác định là một trong những dự án luật được ưu tiên ban hành trong nhóm các dự án luật liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Luật đưa ra những nội dung cơ bản trong phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; quyền, nghĩa vụ của công dân, hành vi bị cấm; chủ thể thực hiện, cách thức tiếp cận, phạm vi thông tin được tiếp cận;…

Để Luật được triển khai, các nội dung công việc cần làm: triển khai phổ biến, tuyên truyền về Luật; xây dựng văn bản có liên quan; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành Luật; tạo chuyển biến rõ rệt việc công khai thông tin từ Trung ương đến địa phương.

 Các đại biểu nêu lên một số ý kiến liên quan việc triển khai BLHS và Luật TCTT và được lãnh đạo Bộ Tư pháp giải đáp cụ thể.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các bộ luật, luật. Đồng chí cũng đề nghị đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu, bám sát các nghị quyết, quyết định để nắm bắt tinh thần, nội dung, từ đó phục vụ trực tiếp cho việc thi hành hiệu quả. Đồng thời, mỗi cơ quan cần xây dựng quy chế nội bộ trong việc đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân. Sau Hội nghị, các cấp, ngành tiếp tục triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đến cơ sở để từng bước đưa các đạo luật vào thực tiễn đời sống.  

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...