Thứ tư, 24/04/2024, 21:34 [GMT+7]

Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Canh Tý

Thứ tư, 18/12/2019 - 21:36'
(BLC)- Sáng nay (18/12), Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên.

Cán bộ, chiến sĩ công an, cùng đoàn viên thanh niên diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 tại đường Trần Phú.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Canh tý trên tuyến đường Trần Phú (thành phố Lai Châu).

Tại buổi Lễ, Đại tá Vừ A Chía - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Canh Tý với một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2016-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức; thực hiện ký cam kết tại các trường lớp, học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật giao thông. Các lực lượng vũ trang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình; tổ chức các hoạt động tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý, khắc phục các điển đen về an toàn giao thông; siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng các phương tiện…

Dịp cuối năm và tết Nguyên đán, tình hình tội phạm gia tăng, có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều loại tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; buôn bán vũ, khí vật liệu nổ; tội phạm trong lứa tuổi thanh niên; tai nạn giao thông xảy ra nhiều. Vì vậy, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết; tiền đề để tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong năm 2019, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản đảm bảo, số vụ phạm pháp về trật tự xã hội giảm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong năm, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 187/216 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 269 vụ, bắt 312 đối tượng phạm tội ma túy, thu 10,66kg hêrôin, 12kg thuốc phiện, phá nhổ hơn 6.000m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Toàn tỉnh xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người thiệt mạng, 66 người bị thương.

Hưởng ứng Lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Luy - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) hứa quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ: phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa của đợt cao điểm; phát huy sức mạnh của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp nhằm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tất cả các tuyến địa bàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân an tâm vui đón xuân mới…

Sau buổi lễ, các lực lượng xuống đường diễu hành hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Canh tý.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...