Thứ năm, 28/03/2024, 16:11 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thứ năm, 16/01/2020 - 19:45'
(BLC) - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên 27 vụ, va chạm giao thông 34 vụ, làm chết 25 người, 66 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí (giảm 3 vụ, 20 người chết, 7 người bị thương); hư hỏng 21 xe ô tô, 56 xe mô tô, thiệt hại về tài sản ước tính 168 triệu đồng. Nguyên nhân chính do chạy quá tốc độ, làn đường, phần đường, vượt xe sai quy định, không chú ý quan sát…

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, trong năm đã lập biên bản trên 11.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 1.600 phương tiện, xử lý phạt tiền trên 10.400 trường hợp với số tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2 – 5 tháng với 844 trường hợp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm 2020, với mục tiêu tiếp tục kiềm chế TNGT, giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm làm giảm ít nhất 5% số vụ, 5-10% số người chết do TNGT gây ra so với năm 2019. Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, trật tự xã hội cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Các đại biểu thảo luận công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường; ứng xử khi thực thi nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các lực lượng…

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương kết quả lực lượng Cảnh sát giao thông trong tỉnh đạt được, đồng thời chỉ đạo Phòng tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm, vị trí của người đứng đầu; giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, giữ kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu; triển khai lực lượng thực thi nhiệm vụ trên các tuyến đường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Thực hiện các thông tư, nghị định mới của Bộ Công an ban hành, đặc biệt là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Chính phủ và Bộ công an về phòng, chống tội phạm đối với lĩnh vực giao thông.

Phạm Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...