Thứ năm, 25/04/2024, 16:05 [GMT+7]

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, ngăn chặn trồng và phá nhổ cây thuốc phiện

Thứ năm, 15/09/2022 - 22:41'
(BLC) - Hội nghị được Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh" tổ chức ngày 15/9 tại xã Tà Tổng (huyện Mường Tè).

Các đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đao Văn Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè; lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Mường Tè và Nhân dân xã Tà Tổng… dự.

quang cảnh

Quang cảnh Hội nghị.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trồng, tái trồng cây thuốc phiện, thời gian qua, các cấp, ngành, lực lượng chức năng từ tỉnh đến huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện. Tiến hành rà soát xác định các địa bàn, khu vực có nguy cơ trồng cây thuốc phiện, phá nhổ toàn bộ diện tích trồng. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, người, gia đình và địa điểm trồng cây thuốc phiện để kịp thời phá nhổ. Qua đó, tạo bước chuyển biến cơ bản trong phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trồng, tái trồng cây thuốc phiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, xử lý người trồng cây thuốc phiện…

Theo đó, thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch vận động, tuyên truyền, ngăn chặn trồng và phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng niên vụ 2022 – 2023 bắt đầu từ ngày 5/9/2022 - 20/4/2023 được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5/9 - 15/12/2022, các lực lượng tiến hành rà soát, nắm tình hình địa bàn, vận động tuyên truyền tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không trồng, tái trồng cây thuốc phiện. Kết thúc đợt 1, tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện đợt 2. Đợt 2 từ ngày 16/12/2022 - 15/4/2023, sau khi kết thúc sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

phát biểu chỉ đạo

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đao Văn Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào địa bàn xã Tà Tổng. Qua đó, diện tích phát hiện trồng cây thuốc phiện giảm mạnh, rõ rệt qua từng năm.

Để ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, xóa bỏ tình trạng trồng cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng, các đồng chí đề nghị: lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt công tác triển khai, thực hiện Kế hoạch vận động, tuyên truyền, ngăn chặn trồng và phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng niên vụ 2022 – 2023.

Đồng thời, tuyên truyền, phát động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; tổ chức răn đe, giáo dục các đối tượng có biểu hiện bao che, giúp sức. Tổ chức đánh giá, lập danh sách những đối tượng có ý định trồng cây có chứa chất ma túy; phát động sâu rộng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...