Thứ sáu, 19/04/2024, 18:40 [GMT+7]

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Thứ hai, 21/01/2019 - 21:51'
(BLC) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được Chính phủ tổ chức chiều nay (21/1).

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Trong năm 2018, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Ban Chỉ đạo 138 về công về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi lên là tội phạm về trật tự xã hội. Đã phát hiện 211 vụ tội phạm mua bán người với 276 đối tượng, 386 nạn nhân. Tội phạm tham nhũng có chiều hướng giảm; tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có tính chất nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 82%; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn, nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Trong năm qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 202 nghìn vụ việc vi phạm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017, thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 20 nghìn tỷ đồng, khởi tố trên 1.900 vụ với trên 2.300 đối tượng...

Trên địa bàn tỉnh ta, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phòng chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138. Trong đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền sâu rộng tại các địa bàn, góp phần làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ 164/192 vụ án hình sự, tỷ lệ phá án đạt trên 85,4%, bắt giữ 235 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy thực hiện hiệu quả. Lực lượng phòng chống ma túy toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 245 vụ, 301 đối tượng thu 5,33kg hêrôin, 17,23kg thuốc phiện, 2,26kg ma túy tổng hợp, trên 4.000 cây thuốc phiện và trên 6kg quả thuốc phiện…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 và 389 Quốc gia tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường tuyên truyền về diễn biến tình hình tội phạm, diễn biến buôn lậu, gian lận thương mại đến Nhân dân; tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Duy trì công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống các loại tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước; phòng chống cướp, cướp giật và trộm cắp; đấu tranh phòng, chống các tội phạm tín dụng đen, xã hội đen; các giải pháp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các địa bàn trọng điểm...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và 389 Quốc gia đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò người đứng đầu, đẩy mạnh giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

Tăng cường thanh, kiểm tra công vụ chống tham nhũng vặt tại các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và gian lận thương mại, tổ chức phòng chống tội phạm, gian lận thương mại ngay trong các lực lượng chức năng. Làm tốt công tác phòng ngừa điều tra tội phạm, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm tín dụng đen, công nghệ cao...

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...