Thứ sáu, 29/03/2024, 05:10 [GMT+7]

Bản Nậm Cấu không ma túy

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:47'
“Là bản có 100% cư dân là người dân tộc La Hủ, thời gian qua bản Nậm Cấu luôn đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của xã. Đặc biệt, nhiều năm bản giữ vững danh hiệu bản không ma túy…” - đó là lời giới thiệu của đồng chí Phàn A Minh, Trưởng Công an xã Bum Tở (huyện Mường Tè) về bản Nậm Cấu.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy tại bản Nậm Cấu.

Vào những ngày tháng 3 này, chúng tôi đến bản Nậm Cấu để “mục sở thị” cách làm của bà con người La Hủ nơi đây phòng chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn và tội phạm ma túy. đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười thân thiện, ông Lỳ Phù Chóng - Bí thư Chi bộ bản Nậm cấu chia sẻ: Bản có 156 hộ với trên 550 nhân khẩu, 100% là người dân tộc La Hủ. Trái ngược với các bản vùng đồng bào La Hủ khác, nhiều năm qua bản không có người nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn ổn định, không xảy ra tình trạng trộm cắp…

Có được kết quả trên là nhờ bản thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực; đặc biệt ngăn chặn, phòng chống tệ nạn, tội phạm ma túy thâm nhập vào bản. Để bà con dân bản chủ động tích cực tham gia phòng chống ma túy, Chi bộ bản yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, ban quản lý bản phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp bà con hiểu cái nghèo, sự tụt hậu của nhiều bản người La Hủ trên địa bàn huyện Mường Tè là do ma túy đem lại. Cùng đó, bản chủ động gắn công tác phòng, chống ma túy với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hằng năm tổ chức cho 100% số hộ ký cam kết thực hiện không buôn bán, không sử dụng, không tàng trữ trái phép các chất ma túy; đưa nội dung phòng, chống ma túy vào quy ước của bản để mọi người cùng chấp hành. Cụ thể như: với những người ở khu vực khác đến lấy chồng, lấy vợ sinh sống tại bản trước khi cưới đều phải ký cam kết không buôn bán, sử dụng tàng chữ trái phép các chất ma túy…

Những biện pháp thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy trên địa bàn đã được các lực lượng chức năng, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong bản đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Anh Vàng Phì Chóng - Công an viên, tổ trưởng tổ liên gia tự quản của bản cho biết: Thời gian qua, tổ liên gia tự quản  thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, thường xuyên phân công các thành viên trong tổ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn bản. Thông qua các cuộc họp bản, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT, chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống ma túy… Đồng thời cùng trao đổi về những vấn đề vướng mắc trong sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày, nhắc nhở nhau chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, không vi phạm pháp luật… Nhờ đó, tình hình ANTT của bản nhiều năm qua được giữ vững.

Anh Vàng Phì Xá tâm sự: “Nhà tôi ở xã Pa Vệ Sủ, đầu năm 2017 tôi có tìm hiểu và cưới vợ là người bản Nậm Cấu. Tôi thấy cuộc sống tại bản Nậm Cấu rất tốt, tình hình ANTT ổn định, bản không có người nghiện ma túy. Trước khi về sinh sống ở bản tôi đã viết bản cam kết không vi phạm các quy định của bản và tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy”.

Với sự quan tâm sát sao của chi bộ, Ban quản lý bản và sự phối hợp đồng bộ giữa đoàn thể cùng sự đồng thuận của bà con dân bản, nhiều năm qua, tình hình ANTT tại bản Nậm Cấu luôn ổn định, bà con dân bản đoàn kết, đồng lòng giữ vững danh hiệu bản không ma túy. Những việc làm cụ thể, thiết thực ở Nậm Cấu sẽ là điểm sáng để huyện Mường Tè nhân rộng và xây dựng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...