Thứ năm, 25/04/2024, 20:53 [GMT+7]

Từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Chủ nhật, 07/07/2013 - 21:38'
(BLC) – Đó là đánh giá của Đại tá Đinh Thế Đô – Trưởng Công an huyện Tân Uyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy huyện về kết quả Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2013 trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống ma túy (BCĐ PCMT) tỉnh Lai Châu và UBND huyện Tân Uyên về việc tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2013, Công an huyện Tân Uyên - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy huyện đã tham mưu cho huyện đề ra các nội dung cụ thể và sát thực trong đó trọng tâm là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túyđấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, triệt phá những nhóm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Ban chỉ đạo PCMT huyện Tân Uyên trao giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2013. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng công an đã tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình đối tượng, từ đó thống kê, phân tích theo tính chất, mức độ để áp dụng các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh phù hợp. Đội thanh niên xung kích đã phối hợp với chính quyền nhân dân các địa bàn trọng điểm, địa bàn có tệ nạn ma túy như  Pắc Ta, Mường Khoa, Thân Thuộc, thị trấn Tân Uyên, Trung Đồng, Hố Mít tổ chức tuyên truyền được 15buổi với hơn 1.500 người dân tham dự. Đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, nhận thức của quần chúng nhân dân được nâng lên, tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, PCTP và tệ nạn ma túy.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã Pắc Ta – địa bàn giáp ranh có nhiều diễn biến phức tạp bởi các đối tượng thường chọn nơi đây để bán lẻ. Với quyết tâm không để ma túy vào địa bàn, lực lượng chức năng huyện đã tập trung triệt phá quyết liệt. Ông Lò Văn Đanh, Bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta phấn khởi cho biết, vài tháng trước, tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra liên tục, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con trên các thôn, bản của xã, các đối tượng trộm cắp phần lớn là nghiện ma túy. Nhờ lực lượng chức năng, bà con trong xã, nhất là thanh thiếu niên hiểu rõ thêm về tệ nạn ma túy; tham gia hiệu quả vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhất là vừa qua, các đối tượng nghiện trên địa bàn đã bị đưa đi cai nghiện tập trung, người dân trong xã không còn lo lắng nhiều vì nạn trộm cắp vặt nữa.

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, trong Tháng hành động phòng chống ma tuý, lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 09 vụ với 13 đối tượng, thu giữ: 1,44 gam hêrôin, 15,88 gam thuốc phiện, 08  xe môtô, 06 điện thoại, 1.330.000 đồng. Công an huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện đưa 13 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn đi cai nghiện tập trung, nâng tổng số người nghiện đang được cai nghiện tại trung tâm 05 - 06 huyện là 66 người.

Đặc biệt là, trong tháng 6, xã Phúc Khoa được giải quyết triệt để số người nghiện và trở thành địa bàn không tệ nạn ma túy, nâng tổng số xã không ma tuý của huyện lên 3 xã.

Kết thúc tháng hành động PCMT tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đã được kiềm chế, số lượng người nghiện giảm, trên địa bàn cơ bản không còn điểm bán lẻ ma túy phức tạp. Song, để từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các dân tộc trong huyện, gắn trách nhiệm giữa gia đình và xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để mang lại hiệu quả bền vững trong đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy .

Thông Thủy – MNTT Tân Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...