Ta Gia đẩy lùi tệ nạn ma túy
Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Tuyên - Trưởng Công an xã Ta Gia cho biết: “Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, thời gian qua, Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện, các ban, ngành đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân theo phương châm “vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”. Kết hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy đến học sinh; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh giáo dục thế hệ trẻ tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội, sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Đồng thời, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động bà con tham gia tố giác tội phạm, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự bản”.
Công an xã Ta Gia tuyên truyền, vận động người dân tránh xa ma túy.
Cùng với đó, Công an xã thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng Công an viên bản. Hiện tại, lực lượng Công an xã có 23 đồng chí, trong đó 19 Công an viên bản. Hàng tháng, Công an xã tổ chức giao ban nhằm nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - kinh tế (Công an huyện Than Uyên) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Thường xuyên tăng cường, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cũng như tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp với Công an huyện Than Uyên bắt 4 vụ/4 đối tượng về hành vi buôn bán chất ma túy; bắt và lập hồ sơ giáo dục tại xã 4 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an xã phối hợp với chính quyền vận động người nghiện cai tại cộng đồng thông qua uống thuốc methadone tại điểm cấp phát thuốc. Được biết, toàn xã có 14 người nghiện ma túy có hồ sơ theo dõi quản lý, hiện tại họ vẫn đang điều trị bằng thuốc đều đặn, có một số trường hợp tự cai nghiện mà không cần phải dùng thuốc cai nghiện.
Theo ông Vàng A Mang - Chủ tịch UBND xã Ta Gia, với các biện pháp giáo dục, vận động người nghiện ma túy cai tại cộng đồng, đặc biệt nhờ sử dụng thuốc thay thế methadone nên tỷ lệ người cai nghiện thành công khá cao. Bên cạnh đó, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Công an xã thường xuyên đến thăm hỏi gia đình có người nghiện, vừa cảm hóa giáo dục vừa động viên tinh thần giúp họ có thêm động lực yên tâm lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Ta Gia, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương dần được đẩy lùi. Các vụ buôn bán ma túy nhỏ lẻ được phát hiện giải quyết kịp thời, trên địa bàn xã không có tụ điểm nóng về ma túy. Tỷ lệ người nghiện ma túy giảm sâu qua từng năm. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, bà con yên tâm lao động sản xuất, nâng cao mức thu nhập của người dân từ 14 triệu đồng/năm 2016 lên 17 triệu đồng/năm 2017.
Xác định tệ nạn ma túy vẫn còn tiểm ẩn và diễn biến phức tạp, thời gian tới, Công an xã Ta Gia cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tránh xa tệ nạn ma túy; tuyên truyền đúng đối tượng, tập trung ở nơi trọng điểm, phức tạp. Vận động bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”. Cùng với đó, giúp những người cai nghiện thành công có việc làm ổn định; giáo dục, định hướng nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho thanh niên. Tiến tới xây dựng xã không ma túy.
Đinh Đông
Bình luận