Thứ năm, 25/04/2024, 14:25 [GMT+7]
Thành phố Lai Châu:

Dịch Covid-19 phức tạp, phụ huynh mong tiếp tục học trực tuyến

Thứ hai, 14/03/2022 - 21:45'
(BLC) - Từ đầu tháng 3 đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng, thành phố Lai Châu ngày càng tăng mạnh tác động lớn đến việc dạy và học.

Qua theo dõi báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có thể thấy, những ngày gần đây, số ca dương tính với SARS-COV-2 của tỉnh ta liên tục ở con số trên 2 nghìn người. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 30 nghìn ca mắc, trong đó thành phố Lai Châu luôn đứng đầu với gần 6 nghìn ca. Riêng ngành Giáo dục, con số mắc không ngừng tăng và chiếm phần lớn là học sinh.

Dịch bệnh tăng nhanh ảnh hưởng tới việc dạy và học của các nhà trường. Thích ứng linh hoạt, các trường liên tục điều chỉnh dạy học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, rút ngắn thời gian học từ 2 buổi/ngày xuống 1 buổi/ngày (đối với học sinh tiểu học)... Nếu như trước đây, khi 1 học sinh trong lớp bị F0 thì cả lớp mới chuyển học trực tuyến, nhưng giờ đây nhiều trường cho học sinh toàn trường học trực tuyến để đảm bảo an toàn. 

Học trực tuyến là một trong những giải pháp góp phần phòng dịch, tránh được rủi ro lây lan trong nhà trường.

Học trực tuyến là một trong những giải pháp góp phần phòng dịch, tránh được rủi ro lây lan trong nhà trường.

Sau một thời gian học trực tuyến, trở lại đi học trực tiếp ngày 7/3, tình trạng phổ biến ở nhiều lớp học trên địa bàn thành phố Lai Châu là sỹ số giảm mạnh. Có lớp có tới 2/3 học sinh nghỉ học, nhất là với học sinh tiểu học, mầm non, do phụ huynh có tâm lý e ngại, không cho con đi học vì nghĩ không đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Chia sẻ quan điểm về việc nên học trực tiếp hay trực tuyến, chị Nguyễn Thanh Vân (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) bày tỏ: Gia đình tôi có 2 con (đang học bậc THCS và tiểu học). Hiện nay nguồn lây trong cộng đồng cao, chúng tôi mong muốn các con được học online chờ cho đến khi dịch bệnh tạm ổn. Con nhỏ nhà tôi chưa được tiêm phòng vắc-xin Covid-19, nếu không may bị nhiễm, rất lo lắng về những ảnh hưởng hậu Covid-19. Còn các cô giáo đi dạy trực tiếp cũng có nguy cơ cao rủi ro chẳng may bị nhiễm bệnh. Nếu số giáo viên mắc bệnh nhiều thì sẽ không đủ giáo viên để đến trường dạy các con trực tiếp.

Tâm tư của chị Vân cũng là nỗi niềm chung của phần lớn các bậc phụ huynh có con dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố thời gian này. Ví như ngày 7/3 vừa qua, khi được đề nghị tham gia bình chọn hình thức học trực tuyến hay trực tiếp, tại nhóm zalo lớp 3A1 (Trường Tiểu học số 1) có 56 người tham gia bình chọn thì có tới 54 phụ huynh đề nghị phương án học trực tuyến. Qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham gia của các bậc cha mẹ học sinh; được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch địa phương, ngay ngày hôm sau (8/3), nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã quyết định chuyển đổi hình thức từ học trực tiếp sang học trực tuyến cho học sinh toàn trường.

Theo kế hoạch, việc học trực tuyến thực hiện từ 8 – 18/3, sau đó học sinh trở lại trường học trực tiếp. Sau 1 tuần tiếp tục học trực tuyến, tối ngày 11/3, Trường Tiểu học số 1 tổ chức cho các lớp họp phụ huynh để lắng nghe ý kiến của phụ huynh, trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả việc học trực tuyến.

Các phụ huynh khối lớp 3 Trường Tiểu học số 1 bày tỏ mong muốn được kéo dài việc học trực tuyến đến hết tháng 3/2022.

Các phụ huynh khối lớp 3 Trường Tiểu học số 1 bày tỏ mong muốn được kéo dài việc học trực tuyến đến hết tháng 3/2022.

Thực tế nhiều phụ huynh khẳng định, học trực tiếp hiệu quả hơn học trực tuyến. Biết vậy nhưng các bậc cha mẹ cũng khá trăn trở khi đã có không ít học sinh trong cùng lớp bị dương tính với SARS-COV-2 do lây từ bạn học. Anh Nguyễn Đức Thuận (phường Tân Phong) có con học tiểu học nói: Chúng ta đang thực hiện an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, vì vậy tùy tình hình dịch bệnh cần điều chỉnh hình thức học cho phù hợp. Các con học tiểu học chủ yếu thuộc đối tượng chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hiện nay Bộ Y tế đang chuẩn bị các điều kiện để tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mong nhà trường cho các con học trực tuyến đến hết tháng 3 vì tiêm xong thì đi học yên tâm hơn.

Học trực tuyến thời gian qua đã khẳng định là giải pháp góp phần phòng tránh dịch, tránh được rủi ro lây lan trong nhà trường song đây chỉ là giải pháp tình thế. Vì hình thức học này có những hạn chế nhất định. Nếu như trước đây học sinh tiểu học duy trì học 2 buổi/ngày thì nay học online chỉ rút gọn trong 1,5 giờ. Giáo viên phải chắt lọc tối đa kiến thức, nếu học sinh không chủ động phối hợp và tích cực, tự giác học tập thì rất khó đảm bảo hiệu quả. Thực tế vẫn có một số em chưa tập trung trong giờ học, giáo viên gọi không bật mic trả lời, đến giờ học không có sách vở, cá biệt có em tắt cam ra khỏi vị trí để chơi hoặc làm việc riêng...

Bên cạnh đó, nhằm tiết kiệm chi phí và xác định chỉ học online thời gian ngắn nên nhiều giáo viên sử dụng phần mềm Zoom Meetings miễn phí, giới hạn thời gian chỉ 40 phút. Do đó, phải thoát ra, vào lại vài lần làm gián đoạn việc học, ảnh hưởng tới sự tập trung của học sinh... Chị Nguyễn Mai Hoa (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) cho rằng cần tìm cách thích ứng lâu dài với dịch bệnh để học trực tuyến hiệu quả hơn. Cụ thể như các lớp đầu tư mua bản quyền Zoom Meetings và giáo viên sử dụng thêm các ứng dụng khác tạo hứng thú học sinh. Đồng thời, mong muốn giáo viên giao bài để các con làm trong thời gian nghỉ học, hạn chế xem tivi, điện thoại...

Đảm bảo an toàn cho con em khi đi học là nhu cầu chính đáng không chỉ của phụ huynh có con dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mà cả các phụ huynh có con đã được tiêm phòng. Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường và không có giới hạn, do đó mỗi phụ huynh cần xác định rõ quan điểm thích ứng linh hoạt, an toàn, chung tay phối hợp cùng giáo viên, nhà trường, nhất là quan tâm giám sát sát sao con em trong quá trình học để đảm bảo hiệu quả. Cần đảm bảo các điều kiện an toàn khi trở lại trường học tập. Bởi, học trực tiếp vẫn là hình thức hiệu quả nhất để học sinh phát triển toàn diện.

Thảo Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...