Thứ sáu, 19/04/2024, 12:02 [GMT+7]

Trao tặng máy tính bảng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ hai, 18/10/2021 - 20:10'
(BLC) - Ngày 18/10, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức trao tặng 5 chiếc máy tính bảng (trị giá 5 triệu đồng/chiếc) cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gồm: Lục Tiểu Ninh - bản Đồng Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; Lù Thị Diệu - bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; Đỗ Thị Minh Thư - thôn Thống Nhất, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ; Lù Thị Trang - bản Mường 3, xã Mường Than, huyện Than Uyên và em Lường Thị Thu - khu phố 9, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH – Chi nhánh tỉnh trao máy tính và quà cho gia đình em Lù Thị Diệu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH – Chi nhánh tỉnh trao máy tính và quà cho gia đình em Lù Thị Diệu.

Em Lù Thị Diệu chia sẻ, năm 2012, bố em mất do tai nạn giao thông, một thời gian sau mẹ em cũng bỏ nhà đi để lại em và em gái (bị khuyết tật) cho bà nội nuôi. Hiện nay em đang học lớp 10, bà đã già yếu lại không có lương hưu nên cuộc sống của gia đình em rất khó khăn. Hàng ngày ngoài chăm chỉ học tập, em thường tranh thủ giúp đỡ bà công việc gia đình, đồng ruộng. Em luôn ước mơ có một chiếc máy tính bảng để nắm bắt thông tin cô giáo trao đổi trên nhóm lớp cũng như biết thêm kiến thức, phục vụ cho việc học tập. Hôm nay, em được nhận thiết bị học trực tuyến, em vui lắm, em hứa sẽ chăm chỉ học tập để không phụ tấm lòng của các thầy cô và các bác”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH – Chi nhánh tỉnh chia sẻ: Những chiếc máy tính được Công đoàn NHCSXH tỉnh quyên góp từ đội ngũ cán bộ, người lao động trong toàn ngành để gửi tới các em học sinh. Qua đó, nhằm sẻ chia một phần khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em duy trì việc học tập; thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động tại Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...