Thứ bảy, 20/04/2024, 19:17 [GMT+7]

Bầu cử sớm tại huyện Mường Tè

Chủ nhật, 15/05/2016 - 14:07'
(BLC) – Sáng nay (15/5), Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Mường Tè tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho 3 xã: Tà Tổng, Tá Bạ, Mù Cả.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại các xã cũng như động viên Nhân dân các dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên cử tri xã Mù Cả.

* Xã Mù Cả có 1.473 cử tri đi bầu cử tại 9 khu vực bỏ phiếu. Đây là một trong 3 xã tiến hành bầu cử sớm của huyện Mường Tè có hơn 96% người dân tộc Hà Nhì. Ông Pờ Khừ Xá - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Mặc dù đang thời điểm mùa vụ, giao thông đi lại khó khăn nhưng Nhân dân các dân tộc trong xã đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân của mình, chính vì vậy công tác bầu cử ở xã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật”.

UBBC xã Mù Cả kiểm tra hòm phiếu.

Tại bản Ma Kí, theo ghi nhận của chúng tôi, bà con đến bầu cử trong tâm trạng phấn khởi và lựa chọn bỏ phiếu những đại biểu xứng đáng. Cử tri Pờ Hừ Che - Phó bản Ma Kí chia sẻ: Được tuyên truyền, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên, chúng tôi đã lựa chọn và bỏ phiếu cho những người đủ đức, đủ tài. Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ thực hiện chương trình hành động đã hứa; lắng nghe, đề đạt tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền”.  

Theo thông tin từ UBBC xã Mù Cả, đến thời điểm này đã có 96% cử tri thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân.

* Cuộc bầu cử lần này, xã Tá Bạ có 1.458 cử tri (chủ yếu là dân tộc Hà Nhì, La Hủ) tham gia bỏ phiếu bầu 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xã có 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó xa nhất là bản Là Si. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này trình độ học vấn của người tham gia ứng cử cao hơn, là điều kiện góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Mường Tè tặng quà UBBC xã Tá Bạ.

Gần 7 giờ sáng, hơn 500 cử tri đã có mặt tại tổ bầu cử số 3 bản Tá Bạ dự Lễ khai mạc cũng như thực hiện quyền công dân, lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân. Để đảm bảo quyền lợi của cử tri, các thành viên Tổ bầu cử đã trực tiếp đưa hòm phiếu đến tận nhà bà Pờ Go Xó (bị liệt) cũng như 160 cử tri (nhà ở xa điểm bầu cử).

Đến 11 giờ 30 phút, trên 90% cử tri xã Tá Bạ đã bỏ phiếu xong, đảm bảo đúng luật định.

Cử tri bản Tá Bạ, xã Tá Bạ nhận phiếu bầu.

Ông Lý Nhù Chừ - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã Tá Bạ cho biết: Xã được phê chuẩn bầu cử sớm đồng nghĩa với công tác chuẩn bị phải khẩn trương nhưng phải đảm bảo đúng, đủ các quy trình, thời gian như quy định. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, cử tri trên địa bàn xã đã hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ chính trị trọng đại này.

* Tà Tổng là một trong 3 xã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành bầu cử sớm của huyện Mường Tè. Xã có trên 2.900 cử tri với hơn 95% đồng bào dân tộc Mông tham gia bầu cử tại 15 điểm bỏ phiếu.

Cử tri bản Tà Tổng bỏ phiếu bầu cử.

Được biết, để cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra thuận lợi và an toàn, UBBC huyện đã cử các thành viên phối hợp với UBBC xã, phân công cán bộ đến các điểm bỏ phiếu chuẩn bị bầu cử.... Cùng với đó UBBC xã đã thông kê những người già, người mắc bệnh không thể đi bỏ phiếu để các tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu phụ, tạo điều kiện cho những cử tri này thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân…

Cử tri Vàng Trung Tủa ở bản Tà Tổng chia sẻ: Tôi vừa thực hiện xong quyền công dân của mình. Trước khi bỏ phiếu tôi đã xem xét rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên, tin rằng những đại biểu do tôi lựa chọn sẽ là những đại biểu gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và có những ý kiến đóng góp tích cực để các cấp, các ngành có nhiều chính sách giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới ngày càng phát triển...


Cử tri Giàng A Sinh ở bản Tà Tổng, xã Tà Tổng do tai nạn lao động bị gẫy chân được Tổ bầu cử số 1 tạo điều kiện bỏ phiếu bằng hòm phiếu phụ. 

Theo thông tin từ UBBC xã Tà Tổng, đến thời điểm này đã có 14/15 điểm bầu cử thực hiện xong việc bầu cử, ước tính đạt trên 93% cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, cơ bản đảm bảo an toàn, đúng luật.

Oanh – Tùng - Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...