Cử tri với đại biểu - đại biểu với cử tri
Khơi dậy tiềm năng văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng
Bà Hù Cố Chối - dân tộc Si La, xã Can Hồ, huyện Mường Tè: Tôi là cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Can Hồ – Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thuộc đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 12: Xác định văn hóa là nền tảng vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ mới tôi sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khơi dậy tiềm năng, mở rộng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn trong cộng đồng. Đồng thời, tham mưu tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất phục vụ hiệu quả việc duy trì, bảo tồn các loại hình văn hóa; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, trên cơ sở xác định công tác văn hóa là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên phù hợp với tính đặc thù văn hóa, nghệ thuật của địa phương.
Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Ông Tao Văn En – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mường So (huyện Phong Thổ): Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã dồn sức cho cuộc bầu cử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về: vị trí của Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, HĐND, quyền bầu cử của công dân… đến đông đảo Nhân dân trong xã. Đồng thời, thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức Hội nghị cử tri ở 11 bản để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng luật với 6 đơn vị bầu cử, 11 tổ bầu cử, 46 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Đây là cơ sở quan trọng để ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội toàn dân.
Quan tâm vấn đề đại đoàn kết dân tộc
Ông Phùng Hải
Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử
Thượng tá Ngô Quốc Tuấn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên: Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử. Theo đó, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn huyện nhận thức đúng đắn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện ổn định. Bà con tin tưởng, phấn khởi, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Phối hợp trong giáo dục để học sinh phát triển toàn diện
Bà Giàng Thị Xuân – giáo viên Trường THCS Tân Phong (thành phố Lai Châu): Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện kỹ năng tiếp xúc cử tri, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân. Phản ánh kịp thời nguyện vọng của người dân đến các cấp chính quyền giải quyết thỏa đáng. Ngoài ra, tôi sẽ tích cực nghiên cứu văn bản, hệ thống pháp luật để tham mưu cho HĐND thành phố, đưa ra các biện pháp để phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giáo dục học sinh phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng nhu cầu con người mới xã hội chủ nghĩa.
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng cao
Ông Sùng A Thắng - Bí thư Đoàn xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ): Bầu cử là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền làm chủ của công dân nói chung, thanh niên nói riêng. Chính vì vậy, thanh niên trong xã đều chú trọng lựa chọn, bầu những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bản thân và Nhân dân vào Quốc hội, HĐND các cấp. Hy vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm xây dựng những chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các huyện vùng sâu, vùng xa; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng cao, con em dân tộc thiểu số…
Phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng cao
Ông Lý Hà Cà - Phó trưởng Phòng Công thương huyện Mường Tè: Là ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, tôi sẽ tập trung trí tuệ, nghiêm túc nghiên cứu để tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Góp phần xây dựng các quy định của pháp luật đảm bảo tính khả thi cao, sát với thực tế, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân. Đề xuất với địa phương những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, chính sách dân tộc, an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới để các chính sách hỗ trợ cho người dân phát huy hiệu quả, khuyến khích bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.
Duy – Hoa – Yến – Minh – Dương – Trang (thực hiện)
Bình luận