Thứ bảy, 20/04/2024, 03:54 [GMT+7]

Cuộc bầu cử là một bước quan trọng về nguồn lực cán bộ, nguồn lực con người để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ ba, 01/03/2016 - 21:58'
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Cuộc bầu cử) sẽ diễn ra vào ngày 22/5. Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Lai Châu đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã phỏng vấn đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

PV:  Thưa đồng chí, đồng chí có nhận định gì về ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là đối với tỉnh ta?

Đ/c Bùi Từ Thiện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước cũng như đối với tỉnh Lai Châu. Trước hết, đây là cuộc bầu cử đầu tiên sẽ quyết định lập ra các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp của Nhà nước cũng như ở các địa phương để thực hiện Hiến pháp năm 2013 vừa được Quốc hội ban hành và thực hiện các Luật, nhất là Luật Tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Cuộc bầu cử được tiến hành ngay sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là cuộc bầu cử để bầu ra những đại biểu làm việc và quyết định những cơ quan lập pháp của Nhà nước và các cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương - là những đơn vị có nhiệm vụ cụ thể hóa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trực tiếp thực hiện Nghị quyết đó.

Đất nước ta với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bắt đầu bước sang một giai đoạn mới đó là giai đoạn thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để nhằm đạt được mục tiêu xây dựng đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, vì vậy cuộc bầu cử càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để có thể thực hiện được mục tiêu đó.

Với tỉnh Lai Châu, cuộc bầu cử là để lựa chọn và bầu ra những người đại diện ưu tú, xứng đáng với niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thay mình thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan quyền lực cao nhất đó là Quốc hội và tại các tỉnh đó là HĐND các cấp. Các tổ chức này sẽ bầu ra các cơ quan Nhà nước tại địa phương để cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với mục tiêu đến năm 2020 đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

PV: Công tác giới thiệu người ứng cử là rất quan trọng, tỉnh Lai Châu đã thực hiện công tác này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Tỉnh Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật các quy định về chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong tất cả các công việc đã được tiến hành đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu, kể cả đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang được các cấp, ngành tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định, đảm bảo sự hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, tỷ lệ theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị, qua hiệp thương lần 1 nhìn chung cơ cấu được đảm bảo tốt từ tỉnh đến các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua báo cáo thì theo tất cả quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh thì tỷ lệ, cơ cấu của Lai Châu đều đạt theo yêu cầu. Bước tiếp theo đi vào cụ thể về công tác nhân sự thì Lai Châu sẽ đảm bảo sự hài hòa, coi trọng chất lượng đại biểu để giới thiệu và bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương.

PV: Thưa đồng chí, đến nay, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như thế nào?

Đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử sắp tới, chúng tôi dự kiến có 54 công việc phải làm cho đến sau ngày 22/5 - là ngày sẽ tiến hành bầu cử. Cho đến thời điểm này các công việc thực hiện theo luật định liên quan đến việc bầu cử đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng theo luật, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Bắt đầu từ việc thành lập Ủy ban Bầu cử các cấp đã hoàn thành đến Kế hoạch bầu cử, lập các tổ giúp việc cho Ủy ban Bầu cử các cấp, tiến hành các công tác chuẩn bị: Tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử. Đặc biệt Ủy ban Bầu cử các cấp đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần 1 vào ngày 17/2 đúng theo quy định. Qua Hội nghị hiệp thương đã thống nhất cơ cấu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các huyện, thành phố, các xã. Các công việc tiếp theo cũng đang được tiến hành theo đúng quy định. Có thể nói tất cả các nhiệm vụ liên quan đến cuộc bầu cử đã được tỉnh Lai Châu triển khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật. Chúng tôi tin tưởng rằng tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo đó là dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Lê Mận/laichau.gov.vn/Ngày đăng :01/03/2016 9:17:57 SA

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...