Thứ bảy, 20/04/2024, 20:02 [GMT+7]

Giải quyết kịp thời khiếu nại của Nhân dân

Thứ năm, 12/05/2016 - 15:37'
(BLC) - Đó là một trong những mong muốn của cử tri thành phố Lai Châu tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sáng nay (11/5).

>> Đổi mới, tăng cường tiếp xúc cử tri

Cử tri đã được nghe 5 ứng cử viên ĐBQH khoá XIV và 7 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tóm tắt tiểu sử và báo cáo dự kiến, chương trình hành động thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào những vấn đề: không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời, trung thực lên cấp trên; thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội…

Tại Hội nghị, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục sâu sát hơn nữa với Nhân dân, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của Nhân dân; giải quyết kịp thời, công bằng, hiệu quả các khiếu nại của Nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt những người ứng cử ĐBQH khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Lại Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí mong muốn các cử tri tiếp tục tìm hiểu Luật Bầu cử, tiểu sử của các ứng cử viên để bầu những đại biểu xứng đáng.

* Cùng ngày, Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tại thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ).

Cử tri thị trấn huyện Phong Thổ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông báo tiểu sử và dự kiến, chương trình hành động của 5 người ứng cử ĐBQH khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lai Châu, 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 8 và 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện số 7 (huyện Phong Thổ).

Theo đó, chương trình hành động của những người ứng cử tập trung vào tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, chính sách trên địa bàn; đổi mới, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh và đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết...

Cử tri thị trấn Phong Thổ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ nghiêm túc, cụ thể hóa các chương trình hành động của mình, cử tri sẽ luôn đồng hành cùng các đại biểu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy Viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIII gửi lời cảm ơn đến cử tri và hứa sẽ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với lá phiếu mà cử tri đã bầu cho mình.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thế Khiên - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu cử tri thị trấn Phong Thổ nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình; nắm rõ thời gian, địa điểm đơn bị bầu cử nơi mình sinh sống; tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động, cơ cấu đại biểu được bầu để bầu đúng, trúng những người xứng đáng.

Duy Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...