Thứ tư, 24/04/2024, 11:19 [GMT+7]

Huyện Tam Đường: Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Thứ ba, 29/03/2011 - 16:52'
(BLC) - Những ngày này, khắp các nẻo đường từ trung tâm thị trấn đến các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường, nơi đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí tưng bừng chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và HĐND các cấp vào tháng 5 tới.

Cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Đường sản xuất chương trình truyền hình tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp, huyện Tam Đường đã thành lập Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Bầu cử, Tiểu ban An ninh nhằm đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử gồm 11 thành viên. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, ngay từ trung tuần tháng 2, Tiểu ban Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên với mục tiêu “tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của cử tri”. Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: panô, ápphích, băngzôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh, phát thanh – truyền hình…

Theo kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử sẽ tiến hành theo 3 đợt, kéo dài từ ngày 16/2 – 10/6/2011. Đợt 1, tập trung tuyên tuyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử đại biểu QH; tiêu chuẩn đại biểu QH, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Ủy ban MTTQ, các văn bản liên quan đến bầu cử QH. Đợt 2 tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, cử tri, các quy trình về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Đợt 3 tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử…

Có mặt tại bản Pa Pe, xã Bình Lư vào 17 giờ chiều ngày 23/3. Tại đây loa phát thanh của bản đang tuyên truyền tới nhân dân các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử...

Dừng tay nhặt cỏ lúa, ông Lò Văn Piên ở bản Pa Pe chia sẻ với chúng tôi: “Do đây là thời gian bà con trong bản đi làm ruộng, nương nên các buổi họp của bản về tuyên truyền Luật Bầu cử, quán triệt các nghị quyết được chuyển sang họp vào buổi tối. Nhờ có loa phát thanh của bản phát 2 lần/ngày nên bà con trong bản hiểu và biết về quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử”.

Được biết, bản Pa Pe đã thành lập Uỷ ban Bầu cử và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; tổ chức các cuộc họp quán triệt các chỉ thị của cấp trên và đưa ra các kiến nghị cần thiết với Ủy ban Bầu cử cấp trên.

Nằm trong Tiểu ban tuyên truyền của huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng phù hợp với đặc thù của đơn vị như: viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền về bầu cử. Đồng thời mở chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016”. Để người dân có thêm sự lựa chọn khi bỏ phiếu chọn ra những ứng cử viên hội tụ đầy đủ các phẩm chất về tài và đức, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho nhân dân, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã cử phóng viên tìm hiểu và làm phóng sự về các ứng cử viên được đề cử. Ngoài ra, các nội dung tuyên truyền về bầu cử còn được đơn vị in băng đĩa bằng 2 thứ tiếng: tiếng phổ thông và tiếng Thái gửi tới các thôn, bản nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Nét mới trong công tác tuyền truyền và tiến hành bầu cử lần này là gắn tuyên truyền về cuộc bầu cử với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động tại các điểm bầu cử, các khu vực đông dân cư, các phiên chợ, các xã vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền có sự hỗ trợ của các phương tiện máy móc hiện đại.

Đến thời điểm này tại các xã, thị trấn đã tổ chức treo cờ Tổ quốc. Huyện đã xây dựng mới 1 cụm Panô, 30 băngzôn, khẩu hiệu, trang trí đường phố… Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tiến hành phổ biến sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện các nội dung cơ bản của luật và các văn bản về bầu cử.

Đồng chí Lương Thị Thắm – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền cuộc bầu cử cho biết: “Tiểu ban tuyên truyền đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, đảm bảo tốt nhất về thông tin liên lạc; đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tiểu ban”.  

Dự kiến, huyện Tam Đường sẽ có 28.315 cử tri tham gia ở 128 điểm bỏ phiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tuyên truyền, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Kim Oanh - Hương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...