Thứ năm, 25/04/2024, 18:19 [GMT+7]

Ka Lăng hướng đến ngày bầu cử

Thứ ba, 17/05/2016 - 14:41'
(BLC) - Chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời điểm này, xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) đang tích cực triển khai các nội dung, phần việc cuối cùng hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Về xã Ka Lăng những ngày này, dù thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận không khí rộn ràng ở khắp các bản. Trong câu chuyện, bà con đều háo hức mong chờ được cầm lá phiếu bầu cho những đại biểu đủ đức, đủ tài. Được biết, xã Ka Lăng có 384 hộ, 2.036 khẩu, chủ yếu là dân tộc Hà Nhì. Trong đợt bầu cử này, xã có 1.258 cử tri thực hiện quyền công dân tại 5 đơn vị bầu cử, 11 tổ bỏ phiếu.

Người dân xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) tìm hiểu danh sách cử tri niêm yết tại UBND xã.

Đồng chí Pờ Pó Chừ - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) xã cho biết: “Ngay sau khi được quán triệt các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xã đã thành lập UBBC với 11 thành viên và 5 ban bầu cử với 43 thành viên. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý khiếu nại, tố cáo...”.

Góp sức để cuộc bầu cử thành công, thành viên UBBC xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chỉ rõ những điểm mới trong Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về việc lựa chọn các ứng cử viên; giới thiệu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015... Kiên quyết không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện tư tưởng cục bộ, bảo thủ, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cử tri.

Trước ngày 17/4, xã đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách 40 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tỷ lệ đại biểu trẻ dưới 35 tuổi: 48%; nữ: 36%; ngoài Đảng: 16%; người dân tộc chiếm 100%; số đại biểu được bầu là 25 người. Các đại biểu được lựa chọn giới thiệu ứng cử đều đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân...

Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện vật chất chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cơ bản hoàn thành. Trong đó, đã hoàn thành việc chuẩn bị khu vực bỏ phiếu với 11 điểm tại Nhà văn hoá các bản; in ấn, niêm yết tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang của những người ứng cử; viết thẻ cử tri, niêm yết danh sách cử tri; trang trí 11 hòm phiếu, treo băngzôn, khẩu hiệu tại các địa điểm thuận lợi. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với UBND xã tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri ở 11/11 bản, thu hút 1.100 cử tri tham gia. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân, mạnh dạn đề đạt ý kiến, nguyện vọng của cử tri với các cơ quan Nhà nước.

Cử tri Khoàng Hà Pứ ở bản Lò Ma (xã Ka Lăng) cho biết: “Qua các buổi tuyền truyền tại xã, tôi nắm được nhiều điểm cần lưu ý trong Luật Bầu cử, nhất về việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nguyện vọng cho người dân. Tôi rất háo hức, mong đến ngày 22/5 để cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình”.

Đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân trên địa bàn xã, xã đang tăng cường chỉ đạo các bản nắm chắc số nhân khẩu, không để người dân rời khỏi địa phương khi chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri. Lực lượng công an xã tăng cường công tác quản lý vùng biên, rà soát các đối tượng cơ hội chính trị để có phương án xử lý; đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...