Thứ bảy, 20/04/2024, 14:00 [GMT+7]

Rà soát lại các điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Thứ tư, 02/03/2016 - 22:52'
(BLC) – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác tại buổi làm việc với 2 huyện: Than Uyên, Tân Uyên về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 hôm nay (2/3).

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tẩn Vản Pao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Chuẩn bị công tác bầu cử, BTV Huyện ủy Than Uyên và Tân Uyên đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban bầu cử (UBBC), tiểu ban phục vụ bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Công tác nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã được tiến hành đúng quy trình và các bước theo quy định.

Đoàn công tác làm việc tại huyện Tân Uyên.

Ủy ban MTTQ huyện Than Uyên và các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số đại biểu HĐND huyện được bầu là 34 đại biểu, đại biểu HĐND xã là 322 đại biểu và thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử gồm các tiểu ban: tuyên truyền; an ninh và trật tự xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp việc UBBC…

Huyện Tân Uyên có 7 đơn vị bầu cử, dự kiến thành lập 83 tổ bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được BCĐ bầu cử dự báo các địa bàn phức tạp và lên phương án dự phòng. Sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thường trực HĐND huyện đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần với tổng số 33 đại biểu được bầu, trong đó 10 đại biểu nữ và 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Ở cấp xã, số đại biểu được bầu là 269 đại biểu. Đến nay, 10/10 xã, thị trấn đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử của 2 huyện và yêu cầu: Thường trực Huyện ủy Than Uyên và Tân Uyên tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, bám sát tiến độ, sâu sát các nhiệm vụ công tác bầu cử. Cụ thể hóa các văn bản, công việc theo đúng luật và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cân đối đảm bảo đủ số lượng, nâng chất lượng đại biểu, đặc biệt là đại biểu chủ chốt; xem xét tỷ lệ đại biểu đảm bảo cơ cấu thành phần độ tuổi, dân tộc, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử…

Chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử theo từng nội dung, sát với từng đối tượng, địa bàn. Chuẩn bị tổ chức tập huấn bầu cử cho các ban, tổ bầu cử và người tham gia bầu cử. Rà soát lại các điều kiện chuẩn bị cho bầu cử thành công tốt đẹp; đôn đốc, duy trì chế độ báo cáo về Hội đồng Bầu cử tỉnh; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động. Tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...