Thứ sáu, 29/03/2024, 07:48 [GMT+7]

Thêm cơ hội lựa chọn ứng cử viên đủ đức, đủ tài

Chủ nhật, 15/05/2016 - 21:11'
(BLC) - Vận động bầu cử sẽ tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để thông báo, chia sẻ chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Quan trọng hơn là cử tri có thêm cơ hội tìm hiểu, cân nhắc để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Có dịp theo đoàn công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đến dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Tà Mung (huyện Than Uyên) chúng tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền cũng như những chia sẻ tâm huyết cũng như sự kỳ vọng của cử tri nơi đây đối với các ứng cử viên.

Khi nghe các ứng cử viên thông báo tóm tắt tiểu sử, sự kiến, chương trình hành động nếu được trúng cử, anh Đoàn Văn Phú (bản Hô Ta) chăm chú lắng nghe và  ghi chép cẩn thận. Bởi theo anh, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, làm căn cứ lựa chọn những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trong ngày bầu cử sắp tới.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên là cơ hội để người dân xã Tà Mung (huyện Than Uyên) tìm hiểu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phú cho biết: “Qua buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi có thêm điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên. Mong rằng những gì mà các ứng cử viên đã hứa thì sẽ cố gắng thực hiện nếu trúng cử. Trong đó, các ứng cử viên phải luôn l gần dân, quan tâm hơn nữa tới đời sống của bà con, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Còn với ông Mù Khua Dơ (bản Tà Mung) được nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thông báo chương trình hành động, tôi thấy các chương trình này nếu được thực hiện thì nhiều hộ trong bản xã tôi sẽ bớt được đói nghèo. Tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ, chọn lựa ứng cử viên xứng đáng nhất để bỏ phiếu. Mong các ứng cử viên nếu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ không phụ lòng tin của bà con khi đã tín nhiệm”.

Được biết, để thu hút được đông đảo các cử tri về tham dự Hội nghị, Ban Bầu cử xã Tà Mung đã phân công các thành viên đến từng bản tổ chức họp dân, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và quyền lợi của bà con khi tham gia tiếp xúc cử tri. Nhờ đó, Hội nghị thu hút đông đảo cử tri tham gia.

Với các ứng cử viên thì đây là cơ hội để họ thể hiện bản lĩnh cũng như sự cầu thị trước cử tri. Vì vậy, đa số ứng cử viên nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó đề ra chương trình hành động sát với thực tế địa phương. Bà Lê Thị Kim Ngân (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021) chia sẻ: “Nếu cử tri tín nhiệm thì tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt những chương trình hành động của mình; tham mưu, đề xuất, giúp đỡ Tà Mung phát huy lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

Kết thúc Hội nghị, các cử tri ra về trong sự vui mừng, phấn khởi bởi đã được gặp gỡ, tìm hiểu kỹ hơn từ đó mình sẽ bầu lên những ứng cử viên xứng đáng nhất; bên cạnh đó đã chia sẻ, kiến nghị những vấn đề còn phân vân, mong mỏi tới các ứng cử viên. Đối với các ứng cử viên thì có lẽ thành công nhất trong Hội nghị chính là được thể hiện sự tâm huyết đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thùy Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...