Thứ năm, 25/04/2024, 10:49 [GMT+7]

Thực hiện tốt chương trình hành động như đã hứa

Thứ năm, 12/05/2016 - 17:47'
(BLC) - Đó là mong muốn của cử tri các cơ quan tỉnh với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội nghị tiếp xúc do Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu tổ chức sáng nay (12/5).

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo cử tri là cán bộ, công nhân viên chức thuộc các cơ quan tỉnh dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Lai Châu) có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV; 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, dự kiến, chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Thường xuyên liên hệ chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; phát triển hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn; nỗ lực thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững…

Trên tinh thần cởi mở, trao đổi thẳng thắn, đa số cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng hy vọng, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động như đã hứa; có nhiều biện pháp, chính sách tích cực hơn nữa; quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh…

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lại Thị Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp những ý kiến của các cử tri; đồng thời mong muốn các cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần giúp tỉnh ta ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Dào San (huyện Phong Thổ).

Cử tri xã Dào San kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại Hội nghị đã thông báo tiểu sử và chương trình hành động của 5 người ứng cử ĐBQH khoá XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lai Châu; 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 9. Chương trình hành động của những người ứng cử tập trung vào việc phát huy những kết quả đã đạt được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước; tăng cường, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tiếp tục tìm hiểu, định hướng phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao đời sống; quan tâm hơn nữa đến các chương trình an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh...

Cử tri xã Dào San kiến nghị, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục vùng cao, nhất là hỗ trợ tiền học phí cho học sinh, sinh viên con em đồng bào vùng cao (ngoài diện hộ nghèo); đầu tư đường giao thông nông thôn, tăng cường hỗ trợ về giống cây, con cho đồng bào; hỗ trợ tiền ăn cho các cháu nhà trẻ, nâng tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3 - 5 tuổi.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thế Khiên - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nêu lại một số điều cần chú ý trong Luật Bầu cử và mong muốn cử tri sáng suốt bỏ phiếu bầu những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Dương - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...