Thứ bảy, 20/04/2024, 03:54 [GMT+7]

Thu Lũm trước ngày hội lớn

Thứ năm, 19/05/2016 - 09:25'
(BLC) - Chúng tôi đến xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) những ngày cận kề của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hình ảnh những bản làng nơi phên dậu Tổ quốc được trang hoàng băng zôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội toàn dân; cử tri chăm chú nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Cử tri Chu Mụ Cà (bản Gò Khà) chia sẻ: “Năm nay em 20 tuổi, đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử nên em rất hồi hộp, mong chờ đến ngày được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự tuyên truyền của bộ đội biên phòng, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã, em biết bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân. Hôm nay, em ra điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên để tìm hiểu về tiểu sử của họ và lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để đại diện cho mình. Em mong rằng, các đại biểu ứng cử tại xã Thu Lũm sau khi trúng cử sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương”.

Cán bộ đồn Biên phòng Thu Lũm tuyên truyền công tác bầu cử tại bản Thu Lũm.

Đến bản Thu Lũm (bản trung tâm của xã) khi các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang trò chuyện với các hộ dân trong bản, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lò Văn Đại - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm cho biết: “Trong thời điểm này, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thu Lũm tích cực tăng cường xuống các bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thưc hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử sắp tới. Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho cuộc bầu cử, Đồn cũng đã phối hợp với Đồn Công an Pắc Ma, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng phương án đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu. Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền xã giải quyết kịp thời, theo thẩm quyền và báo cáo lên cấp trên những đơn thư khiếu nại vượt quá thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp. Chủ động chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống để tránh bị động trước mọi tình huống liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử”.

Trong không khí tưng bừng chào đón ngày bầu cử, cử tri Sì Chừ Nu (hơn 90 tuổi, cử tri bản Thu Lũm) xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui vì lại sắp được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Biết tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu nên mấy hôm trước thành viên tổ bầu cử của bản đến hỏi thăm tôi có đi bầu cử được không? Tôi vui và cảm ơn các cán bộ lắm, nhưng tôi vẫn còn có thể ra điểm bầu cử cùng dân bản tận hưởng không khí toàn dân tham gia bỏ phiếu. Tôi sẽ nghiên cứu và lựa chọn những đại biểu có trình độ để bầu đại diện cho ý nguyện của mình. Mong rằng các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ có những quyết sách mới để cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao biên giới ngày càng phát triển, xây dựng biên cương vững bền, giàu đẹp”.

Theo ông Chu Xé Lù - Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Thu Lũm, xã có tổng số 1.285 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 đơn vị bầu cử và 8 tổ bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra trang nghiêm và đúng quy định, UBBC chỉ đạo treo băngn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử; niêm yết danh cử tri, tiểu sử các ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu. Ban Bầu cử hướng dẫn các điểm bầu cử về nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, diễn văn khai mạc bàn giao nội quy phòng bỏ phiếu, các loại biên bản của tổ bầu cử, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử, phiếu bầu cử, thẻ cử tri, biển tên bàn trong phòng bầu cử, thẻ nhân viên tổ bầu cửcho các tổ bầu cử. Đặc biệt, với điểm bầu cử tại Là Si (100% dân tộc La Hủ), do tập quán sinh hoạt của người dân thường sống trên nương, UBBC xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con về bản tham gia bầu cử đúng thời gian quy định”.

Sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5, cán bộ và Nhân dân các dân tộc xã Thu Lũm đang khẳng định đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của mình.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...