Thứ sáu, 26/04/2024, 05:30 [GMT+7]

Xử lý nghiêm các vấn về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ nhật, 08/05/2016 - 22:23'
(BLC) - Đó là một trong các ý kiến của cử tri trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày (8/5).

>> Nghiêm túc khắc phục tồn tại trong nhiệm kỳ trước

Cử tri kiến nghị tại Hội nghị.

Hội nghị đã thông báo đến các cử tri tiểu sử và chương trình hành động của 5 người ứng cử ĐBQH khoá XIV, tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lai Châu; 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 13; và 8 người ứng cử đại biểu HĐND huyện thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện số 1 (huyện Nậm Nhùn).

Cử tri trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn bày tỏ sự vui mừng phấn, khởi tin tưởng cao vào các nội dung, chương trình hành động của những người ứng cử. Gắn với tình hình địa phương, cử tri kiến nghị trong nhiệm kỳ mới các đại biểu tiếp tục quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho con em đồng bào vùng cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vấn về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân; quy định về mức bồi thường tính mạng con người do hành vi cố ý hay vô ý gây ra; đảm bảo mức lương cơ bản, đáp ứng được đời sống cho cán bộ, công nhân, viên, chức...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thế Khiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ghi nhận những ý kiến của cử tri. Và nhắc lại các nội dung liên quan đến cơ cấu đại biểu được bầu tại các điểm bầu cử trên địa bàn để cử tri nắm, thực hiện tốt quyền bầu cử theo đúng quy định.

* Cùng ngày, tại tổ dân phố số 7 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phong tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri phường Tân Phong tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Hội nghị đã thông báo đến các cử tri tổ dân phố số 6, 7 tiểu sử và chương trình hành động của 7 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Lai Châu thuộc đơn vị bầu cử số 4, 8 người ứng cử đại biểu HĐND phường Tân Phong thuộc đơn vị bầu cử số 2 (thành phố Lai Châu). Chương trình hành động của những người ứng cử tập trung vào: Liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham mưu cho các cơ quan liên quan xử lý những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân liên quan đến các chế độ, chính sách; phối hợp cùng nhà trường, gia đình và xã hội giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu con người mới xã hội chủ nghĩa; không ngừng tự học tập rèn luyện để trở thành đại biểu HĐND ưu tú…

Cử tri tổ 6, 7 đã bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND cấp phường, thành phố phát huy năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, góp sức xây dựng thành phố văn hóa văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp; quan tâm mọi mặt đời sống của thành phố, giảm nghèo bền vững…

Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Lai Châu (người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Lai Châu) mong muốn các cử tri tiếp tục tìm hiểu kỹ luật bầu cử, tiểu sử của các ứng cử viên, bầu những đại diện xuất sắc nhất để cùng với Nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng tổng giá trị sản xuất thành phố.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phong yêu cầu cử tri tổ dân phố 6, 7 nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử; đặc biệt là bầu chọn ra những đại biểu xứng đáng trong ngày 22/5 tới.

Ngọc Duy - Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...