Thứ sáu, 29/03/2024, 12:36 [GMT+7]

Lễ khai mạc SEA Games 29: Ấn tượng, nhiều sắc màu và giàu ý nghĩa

Thứ hai, 21/08/2017 - 10:51'
Tối 19-8, trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lễ khai mạc SEA Games 29 được tổ chức rất ấn tượng và hoành tráng với nhiều màn trình diễn độc đáo tới từ Ban tổ chức nước chủ nhà. Hơn 80 nghìn khán giả đã có mặt trên các khán đài để theo dõi buổi lễ đầy màu sắc và ý nghĩa kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ.

Chủ nhà Malaysia đã tổ chức buổi lễ khai mạc SEA Games 29 rất thành công.

Dù mưa lớn đã đổ xuống thủ đô Kuala Lumpur ngay trước giờ khai mạc, tuy nhiên, theo ước tính của Ban tổ chức, đã có khoảng 84 nghìn khán giả đã tới sân Bukit Jalil để được theo dõi tận mắt những màn trình diễn công phu và hoành tráng. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức, lãnh đạo cấp cao, các HLV và VĐV… tới từ 11 quốc gia trong khu vực Đông – Nam Á.

Ngay sau tiết mục biểu diễn trống cùng linh vật Rimau mở màn và bài võ cổ truyền mang đậm phong cách Malaysia, 11 đoàn thể thao của 11 nước trong khu vực tham dự SEA Games 29 lần lượt tiến vào sân trong sự chào đón thân thiện và nồng nhiệt. Việt Nam là đoàn thứ 10 tham gia lễ diễu hành, tuyển thủ môn đấu kiếm Vũ Thành An là người vinh dự phất cao lá cờ Tổ quốc và dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam.

VĐV đội tuyển đấu kiếm quốc gia Vũ Thành An là người cầm vinh dự lá cờ Tổ quốc, dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tiến vào sân. (Ảnh: vov.vn)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Brig Gen Khairy Jamaluddin bày tỏ sự vui mừng được chào đón các nước tới tham dự SEA Games 29 và nhấn mạnh, đại hội được tổ chức tại Malaysia không chỉ là nơi để VĐV thể thao tham gia tranh tài mà quan trọng hơn đây còn là cơ hội quý báu để các quốc gia trong khu vực gặp gỡ, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị. Sau đó là lời tuyên bố chính thức khai mạc SEA Games 29 của Quốc vương Sultan Muhammad V và lời tuyên thệ của các VĐV nước chủ nhà Malaysia.

Bộ trưởng Jamaluddin phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội diễn ra ngay sau đó với bốn phần chính: Hai phần đầu là nguồn gốc và sự tương đồng trong đa dạng trong văn hóa truyền thống của Malaysia, trong khi đó phần ba có chủ đề cùng nhau phát triển vững chắc và phần bốn thể hiện ý tưởng xây dựng đất nước trên nền tảng của sự thống nhất. Với chủ đề "Rising Together" (Cùng nhau tỏa sáng), nước chủ nhà Malaysia muốn gửi tới bạn bè các quốc gia trong khu vực thông điệp về sự đoàn kết, thịnh vượng và cùng nhau phát triển.

Những màn trình diễn đã thực sự mang tới cho người xem một bữa tiệc ánh sáng vô cùng hoành tráng và ấn tượng nhưng không kém phần ý nghĩa và thú vị, như lời cam kết của Bộ trưởng Jamaluddin.

Những tiết mục trình diễn ấn tượng của chủ nhà Malaysia. (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần cuối buổi lễ, các VĐV huyền thoại của Malaysia thực hiện nghi thức thắp đuốc của đại hội thể thao Đông - Nam Á 2017, đánh dấu thời điểm chính thức khởi tranh của một kỳ đại hội nữa. Ngọn đuốc này sẽ luôn cháy sáng trong suốt thời gian thi đấu của SEA Games 29.

Khoảnh khắc ngọn đuốc SEA Games được thắp sáng, đánh dấu thời điểm khởi tranh của kỳ đại hội thể thao khu vực lần thứ 29. (Ảnh chụp màn hình)

Theo HUY VŨ/nhandan/Thứ Bảy, 19/08/2017, 21:24:24

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...