Thứ ba, 16/04/2024, 14:55 [GMT+7]

“Áo cờ rực đỏ biên giới”

Thứ hai, 17/09/2018 - 16:21'
(BLC) - Chương trình được Báo Lai Châu phối hợp với Huyện đoàn Mường Tè tổ chức sáng nay (17/9) tại xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè). Các đồng chí: Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu; Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè; các nhà hảo tâm, đại diện lãnh đạo xã, Đồn Biên phòng, thầy, cô giáo, học sinh các nhà trường trên địa bàn xã Pa Vệ Sủ tham dự.

Các đồng chí: Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu; Vàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè tặng học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt.

Theo đó, đã trao tặng 671 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh của Trường Tiểu học và Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ; 295 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Pa Vệ Sủ; quà trung thu và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt của các nhà trường. Tổng giá trị các phần quà gần 50 triệu đồng do các nhà hảo tâm tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Thủy Nậm Sì Lường 1, Công ty Cổ phần Tân Phong, Công ty Cổ phần Sông Đà 705 (có trụ sở tại huyện Mường Tè); Công ty TNHH Phát triển Điện tử Bình Anh (Hà Nội) và một phần quỹ Chi đoàn Báo Lai Châu trao tặng).

Thông qua Chương trình nhằm chia sẻ khó khăn, động viên học sinh xã biên giới của huyện Mường Tè chăm ngoan học giỏi, có một mùa trung thu ý nghĩa, đủ đầy. Đặc biệt, trao tặng áo cờ đỏ sao vàng sẽ góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; làm đồng phục cho các em trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể của nhà trường.

Học sinh sinh hoạt dưới cờ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu nhấn mạnh: Việc tặng áo cờ đỏ sao vàng không chỉ mang đến cho các em một tấm áo mà còn chứa đựng trong đó những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước. Hy vọng, các thế hệ học sinh trong xã sẽ chăm ngoan, học giỏi, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

 

Đoàn Chi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...