Thứ năm, 25/04/2024, 05:41 [GMT+7]

Bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

Chủ nhật, 10/10/2021 - 17:20'
(BLC) - Sáng nay (10/10), tại bản Thẳm Phé, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su (CPCS) Dầu Tiếng Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Phòng - cán bộ kỹ thuật của Công ty.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty CPCS Dầu Tiếng Lai Châu, xã Mường Kim và Nhân dân bản Thẳm Phé.

Sau 3 tháng thi công (từ tháng 7-10/2021), ngôi nhà hoàn thành với tiêu chuẩn cấp 4 (nhà sàn), diện tích xây dựng 90m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, xây bằng gạch, cột đổ bê tông, xà bằng sắt và lợp tôn, nền nhà lát gạch hoa. Ngôi nhà có tổng trị giá trên 300 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 50 triệu đồng và cho vay không tính lãi 20 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp và cán bộ, công nhân viên lao động (CNVLĐ) Công ty CPCS Dầu Tiếng Lai Châu cùng người dân hỗ trợ thêm về ngày công.

Được biết, anh Hoàng Văn Phòng gắn bó với Công ty từ năm 2013 đến nay và thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở (nhà tạm).

Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty CPCS Dầu Tiếng Lai Châu, xã Mường Kim trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Phòng.

Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty CPCS Dầu Tiếng Lai Châu, xã Mường Kim bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Văn Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Phi – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Dầu Tiếng Lai Châu nhấn mạnh: Ngôi nhà hoàn thành giúp gia đình anh Phòng ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị. Thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ quan tâm, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, tạo điều kiện cho CNVLĐ yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, từ năm 2013 đến nay, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVLĐ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty. Qua đó, giúp cho Công đoàn Công ty triển khai xây mới nhà ở và sửa chữa được 4 ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 135 triệu đồng.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...