Thứ sáu, 26/04/2024, 00:29 [GMT+7]

“Bữa cơm yêu thương”

Thứ năm, 25/03/2021 - 22:24'
(BLC) - Tối nay (25/3), tại Trường Tiểu học Sùng Phài (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Agribank) Chi nhánh thành phố phối hợp với liên Trường Tiểu học và THCS Sùng Phài tổ chức Chương trình “Bữa cơm yêu thương”.

Tại Chương trình, các đại biểu là đại diện lãnh đạo xã Sùng Phài, Agribank Chi nhánh thành phố, Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh bán trú 2 nhà trường được thưởng thức chương trình văn nghệ do thầy và trò các trường biểu diễn. Agribank Chi nhánh thành phố tặng 11 suất quà, trị giá 200 nghìn đồng/suất cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 trường Tiểu học và THCS Sùng Phài.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các đơn vị động viên học sinh bán trú tại "Bữa cơm yêu thương"

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các đơn vị thăm hỏi, động viên học sinh bán trú tại "Bữa cơm yêu thương".

Đồng thời, học sinh bán trú của 2 nhà trường được thưởng thức bữa cơm tối do cán bộ, đoàn viên, thanh niên 3 đơn vị trực tiếp nấu. Tổng trị giá bữa cơm và các suất quà 13 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội của Agribank Chi nhánh thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực của các đơn vị chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (26/3/1988 - 26/3/2021). Qua đó, thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, động viên các em vươn lên trong học tập.

Thắm - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...