Thứ sáu, 29/03/2024, 17:42 [GMT+7]

“Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”

Thứ bảy, 14/08/2021 - 16:17'
(BLC) - Đó là chủ đề chương trình tình nguyện hưởng ứng Ngày cao điểm Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2021 và Chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) đươc Huyện đoàn Phong Thổ tổ chức trong 2 ngày (12-13/8). Đồng hành cùng chương trình còn có các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện như: Nhật Tân MOBLIE, Sơn Anh FOODEM.

Theo đó, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Phong Thổ phối hợp cùng Đảng ủy - UBND, Đoàn xã Huổi Luông, Chi đoàn Đồn Biên phòng Huổi Luông tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại bản Ma Lù Thàng 1, xã Huổi Luông. Tại đây, Đoàn đã trao tặng 40 suất quà, tổng trị giá 4.000.000 đồng. Cùng với đó, các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của các em thiếu nhi, công tác chuẩn bị cho năm học mới... Đồng thời, tuyên truyền tới các em những biện pháp phòng chống đuối nước, bảo vệ bản thân trước đại dịch Covid-19.

Các đơn vị trao quà cho em nhỏ tại bản Ma Lù Thàng 1, xã Huổi Luông.

Các đơn vị trao quà cho em nhỏ tại bản Ma Lù Thàng 1, xã Huổi Luông.

Nhân dịp này, Đoàn cũng trao tặng 1 suất quà cho hộ nghèo đơn thân tại bản Chang Hỏng 1, xã Huổi Luông - trị giá 1.000.000 đồng.

Được biết, trước đó ngày 12/8, Huyện đoàn Phong Thổ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Huổi Luông đến thăm hỏi, động viên các chiến sỹ biên phòng đóng quân trên địa bàn xã Huổi Luông. Qua đó, củng cố thêm tình đoàn kết gắn bó của tổ chức Đoàn với các lực lượng vũ trang. Tiếp thêm sức mạnh để các chiến sỹ biên phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Đồng chí Đào Đức Định – Bí thư Huyện đoàn Phong Thổ chia sẻ, chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa thiết thực góp phần tạo sự lan tỏa, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Qua đó giúp trẻ em, đặc biệt là con em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn có một mùa hè ý nghĩa và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các kế hoạch, hoạt động tập trung đông người đều phải tạm dừng. Chúng tôi cũng chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội ở các xã, thị trấn chủ động phối hợp, điều chỉnh nội dung, quy mô và phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình nhằm hướng các em thiếu nhi vào những hoạt động bổ ích, an toàn, hạn chế tối đa tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...