Thứ bảy, 20/04/2024, 13:15 [GMT+7]

Lễ bàn giao Nhà bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vệ Sủ

Thứ năm, 05/08/2021 - 21:35'
(BLC) - Hôm nay (5/8), Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Lai Châu phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đảng ủy, chính quyền xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè) tổ chức Lễ bàn giao công trình Nhà bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Pa Vệ Sủ.

Đại diện các đơn vị trao nhà bán trú cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vệ Sủ.

Đại diện các đơn vị trao nhà bán trú cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vệ Sủ.

Công trình có tổng trị giá 300 triệu đồng, được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí của Ngân hàng và sự kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng, công trình nhà bán trú đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 100m2, gồm 3 phòng được xây dựng kiên cố, đáp ứng chỗ ở, nơi sinh hoạt cho 30 em học sinh bán trú tại trường. 

Thầy giáo Phan Văn Hội - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trước đây, khi chưa có nhà bán trú, các em học sinh phải ở trong các dãy nhà tạm bợ, mùa hè thì nóng mà mùa đông gió lùa rét cắt da cắt thịt. Bởi vậy, việc học tập cũng như sinh hoạt của các em gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thầy và trò nhà trường hứa sẽ bảo quản và sử dụng hiệu quả công trình, nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Lai Châu nhấn mạnh, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng, ngôi nhà bán trú được trao tặng hôm nay sẽ giúp cho các em học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn, giúp cho sự nghiệp giáo dục vùng khó ngày càng có nhiều khởi sắc.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...