Thứ sáu, 26/04/2024, 02:30 [GMT+7]

Mang xuân đến với đồng bào nghèo nơi biên cương Tổ quốc

Thứ bảy, 15/01/2022 - 08:52'
(BLC) - Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những ngày này, không khí ấm áp của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của tỉnh dành nhiều phần quà Tết để trao tận tay những hộ nghèo, gia đình chính sách. Gác lại bộn bề công việc ngày cuối năm, những người làm công tác tín dụng chính sách cũng bắt đầu cuộc hành trình mang xuân đến với những mảnh đời nghèo khó của huyện Mường Tè, với mong muốn tiếp thêm động lực để mùa xuân của họ được trọn vẹn hơn.

Nơi ấy mùa xuân đến sớm

5 giờ 30 phút sáng, khi sương sớm còn đọng trên mỗi cành cây, ngọn cỏ, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh đã bắt đầu cuộc hành trình đến Pa Ủ - xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè, thực hiện chương trình Trao quà tết cho hộ nghèo năm 2022. Hội trường UBND xã Pa Ủ hôm nay dường như ấm hơn bởi tiếng nói cười, niềm hy vọng, phấn khởi của bà con khi đến nhận quà. Những suất quà tuy không quá lớn nhưng được trao tận tay hộ nghèo trong những ngày đầu xuân chứa đựng biết bao ý nghĩa. Người thì bảo phần quà tết giúp bàn thờ tổ tiên tươm tất hơn, người lại nói, có quà bánh ngon trước là để cúng ông bà, sau là cho con cháu vui trong 3 ngày tết. 

Trao đổi nhanh với đồng chí Thàng Xuân Ly - Phó Chủ tịch UBND xã chúng tôi được biết, Pa Ủ có 11 bản, trên 80% đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống. Là xã biên giới xa xôi, gian khó nhất nhì của huyện Mường Tè, điều kiện địa lý cũng như thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, nhà nước, sự chung tay góp sức của NHCSXH, xã Pa Ủ đã khoác lên mình một sức sống mới, kiên cường và mạnh mẽ hơn, bà con nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt, bám đất bám rừng để bảo vệ mảnh đất nơi cuối trời Tây bắc. Hôm nay, xã rất vui khi được NHCSXH - Chi nhánh tỉnh tổ chức chương trình trao quà tết cho hộ nghèo. Mỗi món quà dù giá trị ít hay nhiều thì đối với chúng tôi lòng cảm kích vẫn vẹn nguyên. Mong rằng, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của NHCSXH cùng xã nghèo vượt khó vươn lên.

Bình Minh

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, UBND xã trao tặng quà tết cho hộ nghèo xã Bum Tở.

Xúc động khi nhận món quà tết trên tay, bà Phản Mò Bơ - bản Ứ Ma, xã Pa Ủ chia sẻ, năm nay tôi đã 54 tuổi, chồng mất, tôi ở vậy nuôi dạy các con, khi lớn lên chúng lập gia đình nhưng cũng còn khó khăn nên tôi đưa cháu nội về nuôi. 2 bà cháu sống nương tựa vào nhau. Là hộ nghèo nên tết sắp đến mà bà cháu tôi cũng không có tiền để mua sắm gì. Khi nghe tin có Đoàn cán bộ NHCSXH tỉnh đến tặng quà tôi vui lắm. Phần quà ấy rất giúp ích cho người nghèo khó như tôi. Bà nghẹn ngào không nói hết câu, qua chúng tôi bà muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đã tặng quà, động viên bà trong dịp tết đến xuân về.

Thực hiện chương trình trao quà tết năm 2022, để tri ân công lao to lớn của các gia đình chính sách và giúp đỡ hộ nghèo, Công đoàn cơ sở NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã dành tặng 40 suất quà Tết, trị giá 30 triệu đồng để trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách tại 2 xã: Pa Ủ và Bum Tở (huyện Mường Tè). Những phần quà tết chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ của NHCSXH sưởi ấm cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn có thêm động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. 

Tại Lễ trao tặng quà tết năm 2022, đồng chí Trịnh Trọng Tấn - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh chia sẻ, Tết là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân quanh những bữa cơm đầm ấm, dưới những ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Nhưng đối với người nghèo khó, những người phải lo từng bữa ăn, những người mắc bệnh hiểm nghèo… thì dường như tết chưa bao giờ trọn vẹn. Thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành với các hộ nghèo, yếu thế trong xã hội, hàng năm, cứ gần đến tết cổ truyền của dân tộc, NHCSXH lại tổ chức các chương trình trao quà tết cho hộ nghèo nhằm động viên bà con vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Qua chương trình trao quà tết, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần đưa tết đến sớm hơn với đồng bào nghèo và cũng là để giáo dục tinh thần tương thân tương ái trong toàn ngành, nhân lên truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Đồng hành với những mảnh đời nghèo khó

Chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trách nhiệm và nghĩa tình luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, đặc biệt là vào mỗi dịp tết đến xuân về. Đối với đội ngũ cán bộ NHCSXH, việc làm ấy còn là mệnh lệnh từ trái tim, bởi NHCSXH được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Là một trong những kênh quan trọng để thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự tại địa phương.

Với sứ mệnh đó, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng và Nhà nước giao cho, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bằng tấm lòng thiện nguyện, cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã tích cực ủng hộ, đóng góp kinh phí và chủ động tham gia các hoạt từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa để giúp đỡ gia đình chính sách và hộ nghèo. Qua đó, thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc, Chủ tich Công đoàn NHCSXH Chi nhánh tỉnh cho biết, trong những năm qua, Công đoàn NHCSXH đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như: hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xây phòng học cho các cháu khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, xây bán trú cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Vệ Sủ với số tiền 600 triệu đồng. Ủng hộ Nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 428 triệu đồng...

Đặc biệt, trong năm 2020 - 2021, NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động đóng góp từ tiền lương, tiền công ủng hộ kinh phí, trao quà Tết vì người nghèo tại huyện và tỉnh, hỗ trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Ngày thương binh liệt sỹ; ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, phòng chống dịch bệnh Covid-19… với tổng số tiền 1.554,5 triệu đồng… Những món quà vật chất và tinh thần bao hàm ý nghĩa chia sẻ, nhóm lên ngọn lửa ấm cúng trong mỗi người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ đưa đồng vốn đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh, NHCSXH đã trở thành cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm đến người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Một mùa xuân nữa lại về, nơi rẻo cao giá lạnh, hoa vẫn nở, vẫn thắm tươi nhờ sự chung tay góp sức của đội ngũ những người làm công tác tín dụng chính sách. Những việc làm đầy ý nghĩa của NHCSXH Chi nhánh tỉnh không chỉ tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, mà còn góp sức thực hiện chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, nhà nước ta.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...